Nạn dàn xếp tỉ số có thể 'thiêu rụi' bóng đá Trung Quốc

(PLO)- LĐBĐ Trung Quốc (CFA) cảnh báo nạn dàn xếp tỉ số đang... ngầm diễn ra rất đáng lo ngại có thể "giết" nền bóng đá Trung Quốc vốn đang khủng hoảng nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc bóng đá Trung Quốc sụp đổ với việc nhiều CLB sụp đổ, tạm thời rút khỏi bóng đá.

Nay giải Vô địch Trung Quốc (CSL- Chinese Super League) đang diễn ra, ngoài việc các trận đấu kém chất lượng do nhiều ngoại binh và HLV ngoại giỏi đã rời khỏi Trung Quốc, thì nay diễn ra chuyện tồi tệ, nạn dàn xếp tỉ số.

LĐBĐ Trung Quốc cảnh báo nạn dàn xếp tỉ số đang...nở rộ trong nước. Ảnh: Getty

LĐBĐ Trung Quốc cảnh báo nạn dàn xếp tỉ số đang...nở rộ trong nước. Ảnh: Getty

Lương thấp, nợ lương và thu nhập thấp, không thấy tương lai là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ bóng đá ở Trung Quốc cấu kết thành nhóm cầu thủ... bán mình cho quỷ.

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đang cảnh báo: “Nỗi lo và hiện thực nạn dàn xếp tỉ số đang là... tàn lửa có thể bùng lên thiêu rụi nền bóng đá Trung Quốc".

Những năm 2000, nạn dàn xếp tỉ số của bóng đá Trung Quốc dẫn đến hàng loạt cầu thủ, nhiều tuyển thủ quốc gia đình đám và quan chức cao cấp quản lý bóng đá đã bị treo giò, cấm vĩnh viễn hoạt động bóng đá và thậm chí bị bỏ tù. Nay tình trạng dàn xếp tỉ số tại các giải nội địa nhất là CSL đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Tàn lửa này sẽ thành đốm lửa và trở thành... bão lửa thiêu rụi bóng đá Trung Quốc.

Nhật báo Tuổi Trẻ có trụ sở tại Bắc Kinh đăng bài cùng bảng báo cáo của cơ quan chức năng có hợp tác quốc tế nêu những số liệu chứng cứ cho thấy nạn dàn xếp tỉ số ở giải nội địa, nhất là CSL đang có những dấu hiệu đáng lo ngại, nó có thể tàn phá nền bóng đá Trung Quốc vốn đang trong giai đoạn khủng hoảng nặng.

Hiện CFA đang làm việc tích cực với Cơ quan Cảnh sát điều tra để lôi ra ánh sáng và quan trọng là kịp thời ngăn chặn “đóm lửa” dàn xếp tỉ số có thể thành... bão thiêu rụi bóng đá Trung Quốc.

Càng lo lắng hơn cho bóng đá Trung Quốc là ngay cả giải U-15 trong nước cũng có dấu hiệu bị dàn xếp tỉ số.

Ngoại binh chất lượng đã tháo chạy khỏi Trung Quốc từ vài năm về trước. Ảnh: Getty

Ngoại binh chất lượng đã tháo chạy khỏi Trung Quốc từ vài năm về trước. Ảnh: Getty

Cách đây ít năm bóng đá Trung Quốc mơ cực cao là trở thành chủ nhà World Cup, góp mặt ở VCK World Cup lần thứ hai (lần thứ nhất năm 2002) vào năm 2022 (Qatar), rồi đến năm 2030 trở thành cường quốc bóng đá rồi World Cup 2034 hoặc 2038 trở thành nhà vô địch World Cup.

Tuy nhiên qua đại dịch, bóng đá Trung Quốc tan thành, nhiều công ty, tập đoàn bảo trợ cho các đội bóng phá sản. Nó khiến các CLB Trung Quốc từng bỏ các giải châu lục, nhiều CLB đại gia xóa sổ hoặc xin tạm nghỉ một thời gian vì thiếu kinh phí. Các ngoại binh đến HLV ngoại cũng tìm đường rời Trung Quốc...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm