Nga cáo buộc tàu ngầm hạt nhân Mỹ xâm phạm lãnh hải giữa căng thẳng Ukraine

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này ngày 12-2 cho biết một tàu hải quân Nga đã xua đuổi một tàu ngầm Mỹ trong vùng biển của Nga ở Thái Bình Dương sau khi tàu ngầm phớt lờ lệnh trồi lên mặt nước.

Liên quan vụ việc, phía Nga cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế và tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia vào thời điểm căng thẳng giữa Moscow và Washington đang tăng cao về việc Nga tăng cường binh lực gần Ukraine.

Nga cáo buộc tàu ngầm hạt nhân Mỹ xâm phạm lãnh hải giữa căng thẳng Ukraine. Ảnh: JAMES S.HONG / ABACAPRESS.COM / REUTERS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lúc 10 giờ 40 sáng 12-2 (giờ Moscow), một tàu ngầm lớp Virginia thuộc Hải quân Mỹ được phát hiện trong khu vực diễn tập hải quân thường kỳ của lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương trong lãnh hải của Nga gần đảo Urup thuộc quần đảo Kuril.

Bộ này cho biết các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương đang thực hiện các cuộc diễn tập theo lịch trình, bao gồm kiểm soát môi trường dưới nước để ngăn chặn các cuộc xâm nhập trái phép qua biên giới vào Nga.

Cơ quan này cho biết lực lượng chức năng Nga đã phát cảnh báo tới thủy thủ đoàn của tàu ngầm bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh, trong đó có nội dung: "Các bạn đang ở trong lãnh hải của Nga. Hãy cho tàu nổi lên ngay lập tức!".

Tuy nhiên, tàu ngầm Mỹ đã phớt lờ cảnh báo trên, khiến khu trục hạm của Nga phải thực hiện hành động, không được nêu rõ là gì, để buộc con tàu rời đi.

"Tàu ngầm Mỹ ... đã rời khỏi lãnh hải Nga với tốc độ tối đa" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thủy thủ đoàn của khu trục hạm Marshal Shaposhnikov đã sử dụng "các biện pháp liên quan" để yêu cầu tàu ngầm Mỹ rời khỏi vùng biển của Nga.

Cơ quan này cho biết đã triệu tập tùy viên quân sự của Mỹ liên quan vụ việc.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cáo buộc của phía Nga đến trong bối cảnh bộ trưởng quốc phòng nước này và người đồng cấp Mỹ hôm 12-2 đã điện đàm, trong khi Mỹ và các quốc gia phương Tây cảnh báo rằng chiến tranh ở Ukraine có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng đã điện đàm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm