Nga chuẩn bị sản xuất loại súng trường hiện đại cải tiến mới

(PLO)- Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec sẽ sản xuất hàng loạt mẫu súng trường tự động Kalashnikov AK-12 mới nhất trong năm nay theo những yêu cầu cải tiến từ quân đội Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, đài RT dẫn thông báo từ Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất mẫu súng trường tự động Kalashnikov AK-12 mới nhất trong năm nay.

Người đứng đầu Rostec - ông Sergey Chemezov - cho biết đây sẽ là thế hệ thứ năm của loại súng huyền thoại AK-12, được phát triển theo mẫu thiết kế mới được sửa đổi theo yêu cầu từ quân đội Nga sau khi họ sử dụng loại súng này trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

“Chúng tôi đang hợp tác với quân đội và đang nhận được phản hồi từ họ. Chúng tôi có thể đáp ứng nhanh chóng yêu cầu thay đổi của họ và đưa ra những cải tiến cho sản phẩm của mình” - ông Chemezov lưu ý.

Súng trường tự động Kalashnikov AK-12 của quân đội Nga. Ảnh: SPUTNIK

Súng trường tự động Kalashnikov AK-12 của quân đội Nga. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Chemezov, mẫu AK-12 mới sẽ có "những cải tiến lớn" để dễ sử dụng và tiện dụng hơn nhiều so với mẫu cũ. “Mẫu AK-12 mới sẽ được sản xuất hàng loạt trong năm nay” - ông nói thêm.

Súng trường tự động AK-12 có cỡ nòng 5,45 mm. Loại súng mà quân đội Nga đang sử dụng đã được tăng độ hoạt động chính xác và mật độ hỏa lực so với các thế hệ trước.

Súng trường tự động Kalashnikov AK-12 chỉ là một trong những sản phẩm tiên tiến của Tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Kalashnikov (thuộc Rostec). Ngoài ra còn có súng trường tự động AK-19 cỡ nòng 5,56x45 mm và súng tiểu liên PPK-20 cỡ nòng 9 mm.

Kalashnikov còn sản xuất súng trường tự động AK-15 cỡ nòng 7,62 mm cho quân đội Nga và AK-19 cho các khách hàng quốc tế.

Trước đó, vào đầu tháng 1, tập đoàn Kalashnikov đã báo cáo mức tăng sản lượng kỷ lục trong 20 năm khi bộ phận vũ khí của họ sản xuất nhiều vũ khí nhỏ dân sự và quân sự hơn 40% vào năm 2022 so với năm 2021.

Kalashnikov đã hoàn thành 45 hợp đồng quân sự cấp nhà nước, 24 thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự và một thỏa thuận cấp phép sản xuất ở nơi khác. Họ gọi đây là “những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử”, theo RT.

Các quan chức Nga cho biết ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đã tăng tốc để đáp trả việc phương Tây “bơm” đầy vũ khí cho Ukraine.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra sự cần thiết phải cung cấp đầy đủ vũ khí cho mọi lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến để chống lại quân đội Ukraine khi ông nói chuyện với các ông lớn ngành công nghiệp quốc phòng Nga tại TP Tula.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm