Nga không kích Ukraine, trả đũa vụ cầu Crimea bị tấn công

(PLO)- Nga không kích vào các xưởng đóng tàu, kho nhiên liệu ở tỉnh Odessa để trả đũa vụ cầu Crimea bị tấn công mà Moscow cáo buộc do Ukraine là thủ phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã không kích vào một số cơ sở hạ tầng mà Nga cho là được Ukraine sử dụng để chuẩn bị tấn công cầu Crimea vào ngày 17-7 khiến 2 người chết, 1 trẻ em bị thương, đài RT đưa tin.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã mở một cuộc tấn công trả đũa vào rạng sáng 18-7 bằng vũ khí phóng từ trên biển có độ chính xác cao.

Nga dùng tên lửa hành Kalibr phóng từ biển để tấn công trả đũa vụ cầu Crimea bị tấn công. Ảnh: SPUTNIK

Nga dùng tên lửa hành Kalibr phóng từ biển để tấn công trả đũa vụ cầu Crimea bị tấn công. Ảnh: SPUTNIK

Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến các phương tiện không người lái di chuyển trên mặt nước cũng như xưởng đóng tàu ở TP Odessa (tỉnh Odessa), là nơi sản xuất những phương tiện này. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng những cơ sở này được Ukraine sử dụng để chuẩn bị "các hành động khủng bố" chống lại Nga.

Ngoài ra, Nga cũng nhắm vào các kho nhiên liệu ở TP Odessa và TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv). Các kho này chứa khoảng 70.000 tấn nhiên liệu cung cấp cho quân đội Ukraine.

“Tất cả mục tiêu đã bị tấn công. Ở các cơ sở bị phá hủy, đã ghi nhận những đám cháy và vụ nổ” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Về phía Ukraine, ngày 18-7, ông Serhiy Bratchuk - lãnh đạo chính quyền TP Odessa do Ukraine bổ nhiệm cho biết 6 tên lửa hành trình Kalibr đã tấn công vào TP và tất cả tên lửa này đã bị bắn hạ.

Ông Bratchuk cũng cho biết cơ sở hạ tầng cảng và một số nhà dân đã bị hư hại do các mảnh tên lửa bị bắn rơi trong cuộc tấn công, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Bên cạnh đó, Lực lượng Phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 21 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Nga khi các UAV này được phóng từ biển và tiếp cận tỉnh Odessa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm