Nga nói phương Tây đang cố gắng đe dọa Trung Quốc

(PLO)- Ngoại trưởng Sergey Lavrov chỉ trích phương Tây từ bỏ con đường ngoại giao và tham gia các hành động tống tiền và cưỡng ép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 2-3 đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích phương Tây xa rời chính sách ngoại giao truyền thống để ủng hộ các hành động tống tiền và cưỡng ép, đồng thời cáo buộc các nước này đang cố gắng đe dọa Trung Quốc (TQ) trên trường quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Alaa Al Sukhni/REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Alaa Al Sukhni/REUTERS

“Tôi nghi ngờ về tâm lý của những người đưa ra những lời đe dọa như vậy. Nói chung là bạn không nên đe dọa, nhưng với tình hình hiện nay tôi vẫn chưa hiểu lắm khi ai đó ai đó đe dọa TQ” - ông Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị ngoại trưởng G20 ở New Delhi, Ấn Độ.

Do đó, ông nhận định rằng “các đồng nghiệp phương Tây từ lâu đã từ bỏ con đường ngoại giao và chỉ tham gia các vụ tống tiền và cưỡng ép”.

Cũng tại Hội nghị ngoại trưởng G20, ông Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp TQ Tần Cương, theo Bộ Ngoại giao Nga. Hai nhà ngoại giao đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Ukraine cũng như lập trường của TQ về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu trên của nhà ngoại giao hàng đầu Nga đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây bày tỏ quan ngại về khả năng Bắc Kinh gửi vũ khí cho Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo TQ sẽ phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng” nếu gửi vũ khí cho Nga. Hãng tin Reuters ngày 1-3 dẫn các nguồn thạo tin từ chính phủ Mỹ cho biết Washington đang vận động các đồng minh để lập liên minh với khả năng trừng phạt Bắc Kinh nếu nước này hỗ trợ Moscow.

Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc trên, nói rằng Washington đang “lan truyền thông tin sai lệch". Bộ Ngoại giao TQ cũng tuyên bố rằng “Mỹ không có quyền ra lệnh cho quan hệ Nga-Trung và chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự ép buộc và áp lực từ Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm