Trao đổi với tờ European Pravda ngày 26-3, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí về danh sách các cơ sở năng lượng mà Ukraine muốn Nga ngưng tấn công như một phần của thỏa thuận ngừng bắn đối với hạ tầng năng lượng hai bên.
"Ukraine đã bàn giao và nhất trí với phía Mỹ danh sách các loại hình cơ sở hạ tầng năng lượng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công lẫn nhau.
Điều này áp dụng cho cơ sở các ngành điện, dầu khí, công nghiệp hạt nhân và than, cũng như kỹ thuật điện, trong đó có sản xuất thiết bị năng lượng" - Bộ Năng lượng Ukraine thông tin.
Tuy vậy, bộ này lưu ý rằng đang có sự trái ngược giữa danh sách các cơ sở do Ukraine đưa ra với danh sách mà Moscow một ngày trước công bố đã thống nhất với Washington.
Theo đó, Điện Kremlin yêu cầu Kiev ngưng tấn công các nhà máy lọc dầu, các đường ống dẫn dầu và khí đốt, cũng như các cơ sở lưu trữ, trong đó có các trạm bơm.

Danh sách cũng bao gồm các cơ sở sản xuất và truyền tải điện gồm các nhà máy điện, trạm biến áp và máy biến áp. Trong số các nhà máy điện, Nga nêu tên cụ thể các nhà máy điện hạt nhân và đập thủy điện.
Bộ Năng lượng Ukraine nhận định các cơ sở sản xuất dầu khí của Ukraine - được cho là nơi chịu nhiều cuộc tấn công nhất của Moscow trong thời gian gần đây - không nằm trong danh sách thỏa thuận ngừng bắn của Nga.
Tuyên bố từ Bộ Năng lượng Ukraine được đưa ra giữa lúc Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào hạ tầng năng lượng.
Trước đó, ngày 25-3, ông Dmytro Lytvyn - cố vấn tổng thống Ukraine cho biết kể từ ngày 18-3, Ukraine đã ghi nhận 8 vụ tấn công của Nga nhắm các cơ sở năng lượng của nước này.
Một ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã mở 3 cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga dù đã tuyên bố chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng, theo đài RT.