Ngạc nhiên Ronaldo suýt về Arsenal, không phải Man United

Chiến lược gia Arsene Wenger đã tiết lộ Cristiano Ronaldo có thể đã gia nhập Arsenal thay vì Manchester United vào năm 2003 nhưng vì cái duyên chưa đến khiến chân sút người Bồ Đào Nha không khoác áo Pháo thủ thành London.

Messi không chắc giành Quả bóng vàng
Messi không chắc giành Quả bóng vàng
(PLO)- Cái tên Lionel Messi đã trở thành cầu thủ giành nhiều Quả bóng vàng nhất thế giới kể từ khi tiền đạo người Argentina đoạt giải thưởng này lần đầu tiên vào năm 2009, nhưng lần này không chắc chắn.

Wenger được nhiều người trân trọng là một trong những nhà cầm quân giỏi nhất trong lịch sử Premier League. Cựu HLV người Pháp dẫn dắt Arsenal vào năm 1996 và tham gia quản lý CLB trong 22 năm trước khi từ chức vào năm 2018.

Trong thời gian làm HLV cho đội bóng Arsenal, ông Wenger đã dẫn dắt các học trò giành 17 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Premier League. Nhà cầm quân 72 tuổi cũng là người giúp Pháo thủ trải qua cả mùa giải bất bại và có biệt danh 'Những kẻ bất khả chiến bại' vào năm 2004.

HLV Wenger rất muốn có Ronaldo trong đội hình Pháo thủ thành London cách đây 18 năm. Ảnh: CGI.

Arsenal đã giành chức vô địch Premier League mùa giải 2003-2004, khi giương cao ngọn cờ bất bại. Giành danh hiệu không thua Invincibles được coi là một trong những thành tựu lớn nhất của Wenger trên cương vị HLV trưởng.

Cho đến bây giờ, ông mới tiết lộ nuối tiếc nhất trong nghiệp cầm quân của mình là đã bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ chân sút Ronaldo trong đội hình lịch sử. Wenger cho biết Arsenal đã gần ký hợp đồng với tuyển thủ Bồ Đào Nha từ Sporting Lisbon trước khi anh gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2003.

Nhà cầm quân người Pháp cũng thừa nhận rằng việc không ký hợp đồng với Ronaldo cách đây gần 20 năm là một trong những tiếc nuối lớn nhất của ông với tư cách là một HLV. Nguyên do Sporting Lisbon đã đòi một khoản phí quá đắt, hơn 10 triệu euro, trong khi Arsenal cho là quá lớn dành cho một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi.

Nhà cầm quân người Pháp sớm nhìn ra tài năng của Ronaldo nhưng đội bóng chủ quản Arsenal chê giá quá cao. Ảnh: CGI.

Khi được hỏi liệu ông ấy sẽ yêu thích ai để thêm vào đội Invincibles, Wenger nói với TalkSPORT: "Vào thời điểm đó, chính là Cristiano Ronaldo. Cậu ấy chơi ở Manchester United vào năm 2004 và trở thành một trong những cầu thủ mà tôi rất tiếc khi chưa kịp ký hợp đồng vì chúng tôi đã đến với nhau rất gần, khi cậu ấy còn chơi bóng ở quê nhà Sporting Lisbon".

Ronaldo sẽ không có quá nhiều hối tiếc về việc không gia nhập Arsenal khi anh đã có được những thành công đáng kể với Manchester United. Anh đã giúp Quỷ đỏ giành 9 danh hiệu trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2009.

Cristiano Ronaldo đã chấm dứt sự gắn bó sáu năm của mình với Manchester United bằng cách gia nhập đội bóng Hoàng gia. Cầu thủ 36 tuổi sau đó cũng có một khoảng thời gian tuyệt vời ở thủ đô của Tây Ban Nha, giành được năm giải Quả bóng vàng, cũng như nhiều danh hiệu với CLB.

Chân sút người Bồ Đào Nha tái xuất sân Old Trafford sau 12 năm chia tay Man United. Ảnh: CGI.

Năm 2018, Ronaldo chuyển đến Juventus với hy vọng sẽ được hưởng thành công tương tự ở Ý. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng đã không diễn ra theo đúng kế hoạch và anh quyết định trở lại Manchester United trong một trong những vụ chuyển nhượng lớn nhất mùa hè này.

Sau khi trở lại Old Trafford, Ronaldo đã nhắm đến việc thu hoạch thành công khác với Quỷ đỏ. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha cũng có ý định mang những ngày vinh quang về cho CLB trong thời gian này. Tuy nhiên, Man United đang gặp nhiều trắc trở và giống như một thử thách cho Ronaldo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm