Ngày 8-3 bị 'chê mập', nữ tiền vệ quyền lực của Panama thề không lên tuyển

(PLO)- Chiếc áo số 10 đầy quyền lực của tuyển nữ Panama - Marta Cox bị chê "mập" đúng vào ngày 8-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nữ tuyển thủ, tiền vệ Marta Cox của đội tuyển Panama bị người đứng đầu bóng đá Trung Mỹ này “chê mập” đúng vào ngày của chị em.

Thực ra mọi thứ đều có nguyên nhân, chung quy lại đó là cuộc “khẩu chiến” giữa ngôi sao của Panama và Chủ tịch LĐBĐ Panama, ông Manuel Arias.

Thật là “quý ông” như Manuel Arias không đáng mặt khi chê “lính” của mình đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ.

Marta Cox-1.jpg
Marta Cox ghi bàn vào lưới tuyển Pháp tại World Cup 2023. Ảnh: Reuters

Tuyển Panama bị Brazil và Colombia “dội hai trận mưa gôn” vào lưới ở vòng bảng khiến bị loại ngay sau đó và không có được bàn thắng nào...

Chính vì vậy, người đứng đầu bóng đá nước này, ông Manuel Arias đã chê ngôi sao của đội - tiền vệ nhạc trưởng, tay săn bàn của Panama là quá mập dẫn đến chậm chạp khiến đội thua.

Đáp lại nữ tuyển thủ Marta Cox nói rằng tình hình sân bãi cho bóng đá nữ ở Panama quá tệ, thiếu đầu tư. Các sân bóng cho bóng đá nữ như bãi cỏ chăn gia súc là nguyên nhân bóng đá nữ Panama chơi không tốt và bị loại ngay sau vòng bảng.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Marta Cox tuyên bố sẽ không bao giờ lên tuyển nữa, bởi vị chủ tịch không ra gì.

Việc Marta Cox chê đủ thứ từ sân cho bóng đá nữ cũng như chất lượng giải nữ quốc gia quá tệ, thu nhập cầu thủ không đủ sống... chẳng khác nào quy trách nhiệm cho người đứng đầu bóng đá Panama.

“Quá nhột” và sợ dư luận lên án, ông Manuel Arias cho rằng Marta Cox đừng nên nói nữa. Lẽ ra cô ấy nên ở ngoài sân cỏ, vào sân.... chiếm chỗ. Cô ấy quá béo chỉ biết đi bộ làm sao đá bóng”.

Marta Cox cảm thấy tổn thương và nói: “Tôi thật không thể tin nổi đó là lời của một người đứng đầu bóng đá Panama chĩa vào một cá nhân như tôi. Tôi cảm thấy đó là những lời cực kỳ tệ hại khi mô tả về một nữ cầu thủ... và nó được nói ra từ người đứng đầu bóng đá Panama.

Sau khi Panama dự World Cup 2023 về, tôi nghị mọi thứ từ điều kiện sân bãi đến thu nhập cho chị em sẽ được cải thiện để bóng đá nữ Panama tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn. Vậy nhưng thực tế mọi thứ vẫn như thế, đó là một hằng số, nó không thay đổi được.

Tôi sẽ không bao giờ lên tập trung đội tuyển nữa. Ngày Quốc tế Phụ nữ, ông ấy đã “tặng” cho tôi những lời lẽ như vậy đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm