Nghệ An 3 ca dương tính, Hà Tĩnh 7 ca COVID-19 là người trong một gia đình

Tại Nghệ An 3 ca

Sáng 26-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy trên địa bàn Nghệ An thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân LKN (4 tuổi, trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An), là F1 của bệnh nhân LHH.

Liên quan đến ổ dịch ở chợ đầu mối TP Vinh, đến nay đã có nhiều ca dương tính. 

Trước đó, cháu N. có đến nhà chị H. chơi. Chị H. thường mua rau, của quả ở Nghệ An, Hà Tĩnh, mang xuống chợ đầu mối TP Vinh bán. Ngày 25-6, kết quả xét nghiệm chị H. dương tính nên cháu N. đã được đưa đến cách ly tại trụ sở UBND xã Nam Cường (cũ).

Bệnh nhân NĐT (49 tuổi, trú xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường), là F1 của vợ là chị LHH. Sau khi vợ dương tính, anh T. đã đưa đi đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính COVID-19.

Bệnh nhân NTH (48 tuổi, trú khối 4, phường Quán Bàu, TP Vinh), bán rau chợ đầu mối TP Vinh. Chị NTH có triệu chứng sốt, ho và là hàng xóm của một F0 (vừa công bố tối 25-6).

Chị NTH được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Lãnh đạo Sở Y tế làm việc với huyện Quỳnh Lưu triển khai công tác dập dịch. 

Ngoài ra, toàn bộ 3.853 mẫu xét nghiệm trong cộng đồng tại phường Vinh Tân và phường Hồng Sơn (TP Vinh) cũng đã có kết quả âm tính.

Tại Hà Tĩnh 7 ca

Sáng 26-6, Hà Tĩnh phát hiện thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong một gia đình. Cụ thể: Bệnh nhân LHP (nam, 29 tuổi), bệnh nhân LTLV (nữ, 12 tuổi), bệnh nhân LTLK (nữ, 10 tuổi), bệnh nhân LTPP (nữ, 6 tuổi), bệnh nhân LTDA (nam, 1 tuổi), bệnh nhân LAT (nam, 51 tuổi) và bệnh nhân NTT (nữ, 53 tuổi).

Các bệnh nhân nêu trên đều trú khối phố 4, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh). Trước đóm trong gia đình có 2 người nhiễm COVID-19, do vậy các bệnh nhân  đã được cách ly y tế theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm