Nghi án cha giết con rồi tự sát

Sáng 5-1, nhân viên khách sạn Hồng Luân (quận Tân Bình, TP.HCM) phát hiện phòng 306 có một người đàn ông cùng bé trai nằm sóng soài trên vũng máu nên hô hoán. Cháu trai tử vong tại chỗ, còn người đàn ông có vết đâm ở bụng, tay và vai, mất nhiều máu, hơi thở thoi thóp được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một con dao bấm cùng bức thư tuyệt mệnh.

Bước đầu công an xác định người đàn ông tên Nguyễn Ái Khanh (55 tuổi, Việt kiều Anh) về Việt Nam sinh sống năm 2007. Cháu bé tử vong là Nguyễn Hữu Phong (năm tuổi).

Theo đó, ông Khanh đã có vợ ở Hải Phòng. Phong là con riêng của ông Khanh với một phụ nữ đang sinh sống tại TP.HCM. Tối 4-1, ông Khanh dẫn con vào thuê phòng tại khách sạn nghỉ qua đêm.

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng ông Khanh dùng dao sát hại con mình rồi tự sát. Ông để bức thư tuyệt mệnh có nội dung dặn dò: “Vợ và anh em vợ ở Hải Phòng quyên góp gửi tiền vào TP.HCM để thiêu hai cha con”.

Hiện ông Khanh đã qua cơn nguy kịch và đang được các điều tra viên giám sát, lấy lời khai.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm