Nghi án người tâm thần đâm chết nhân viên Ban quản lý chợ TP Hồng Ngự

(PLO)-  Trong lúc làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại khu vực chợ TP Hồng Ngự, Đồng Tháp, nhân viên Ban quản lý chợ cự cãi với người có hồ sơ bệnh tâm thần và bị người này đâm tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, tại chợ TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, một vụ án mạng đã xảy ra khiến một nhân viên Ban quản lý chợ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác Ban quản lý chợ TP Hồng Ngự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại khu vực chợ thực phẩm. Trong lúc tổ công tác nhắc nhở một hộ kinh doanh không lấn chiếm lối thoát hiểm thì Cao Văn Nam (39 tuổi, người có hồ sơ mắc bệnh tâm thần) đang đứng mua hàng có lời nói không hay.

Khi anh Trần Thanh Phong (35 tuổi, nhân viên Ban quản lý chợ) nhắc nhở thì xảy ra cự cãi với Nam. Sau đó Nam lấy cây kéo ở tiệm tạp hóa đâm vào vùng ngực khiến anh Phong tử vong.

Ngay lập tức Nam bị Ban quản lý chợ đã khống chế giao cho công an.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm