Nghi can cướp giật gây tai nạn ở Bình Thạnh tử vong

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giữa ba xe máy trên đường Điện Biên Phủ, phường 15.

Vụ tai nạn này làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 16-5, chị Nguyễn Thị Kim O. và Kiều Thị Mỹ H. (cùng sinh năm 1997) lưu thông bằng xe gắn máy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ ngã tư Hàng Xanh về hướng quận 1.

Khi đến trước cổng trường Đại học Hồng Bàng thì chị H. bị một nam thanh niên chạy xe 59T2-799.85 áp sát, giật lấy chiếc điện thoại Iphone 8 khiến hai cô gái ngã nhào ra đường.

Lúc này, chị H. nhanh chóng đưa tay níu lấy kẻ giật điện thoại và hô hoán “cướp, cướp”. Kẻ cướp tăng ga phóng xe ngược chiều Điện Biên Phủ, kéo lê nạn nhân.

Chị H. bị kéo lê một đoạn khoảng 50 m thì buông tay, kẻ gian tiếp tục chạy xe ngược chiều, khi đến đoạn trước số 301 Điện Biên Phủ, phường 15 thì va chạm với hai xe máy chạy đúng chiều.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cú va chạm khiến cả ba xe máy hư hỏng nặng. Nghi can cướp giật tử vong tại chỗ, một người đi xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Vụ việc cũng khiến chị H. bị gãy chân.

Anh Tô Phú H. (nhân chứng) cho biết anh đang ngồi làm việc thì chứng kiến vụ việc trên. “Kẻ cướp thấy hai nạn nhân nên đi xe áp sát giật điện thoại. Giật xong thì chạy ngược chiều. Người dân đuổi theo một đoạn thì kẻ cướp đụng xe và xảy ra sự việc” - anh H. cho biết.

Theo chị O., chị H. từng học tại một trường đại học ở TP.HCM và ra trường đi làm được hai năm. Riêng chị O. học đại học ở Huế và vừa vào TP.HCM được hai tháng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm