Nghi có quả lựu đạn trong túi hàng ở sân bay Phú Bài

Trước đó, vào sáng cùng ngày tại Sân bay quốc tế Phú Bài nhận vận chuyển một lô hàng do Bưu điện tỉnh Thừa Thiên – Huế đưa tới để chuyển bằng máy bay ra Hà Nội. Lô hàng này gồm 17 kiện hàng, do Bưu điện tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận từ TP Đông Hà (Quảng Trị) đưa vào.

Qua kiểm tra, lực lượng an ninh Sân bay quốc tế Phú Bài phát hiện 1 kiện hàng nặng chừng 7-8 kg nghi vấn có chứa chất nổ nên báo cho lực lượng công an, quân đội vào kiểm tra. Lực lượng chức năng ngay lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành kiểm tra kiện hàng trên.

Theo đại tá Lê Quốc Hùng, bước đầu khẳng định vật nghi chất nổ trên có hình thù lựu đạn nhưng không phải là lựu đạn thật, không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, để biết chính xác những vật này là vật gì thì Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã gửi các vật này cho phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế để trưng cầu giám định nhằm có kết quả chính xác.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đã bộ phận công binh đã tiếp nhận lô hàng trên để giám định. Theo đại tá Sơn, những vật này có thể được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiê – Huế gửi lên các cơ quan quân sự cấp trên nhằm kiểm định và sẽ mất một thời gian mới có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm