Nghỉ lễ, nhiều người dân TP.HCM trải nghiệm 3 phương tiện vừa đẹp, vừa rẻ

(PLO)- Buýt đường sông, buýt hai tầng và xe đạp công cộng trở thành ba phương tiện được người dân, du khách ưa thích trải nghiệm trong dịp lễ này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV PLO, trong dịp lễ 30-4, thay vì đi du lịch xa, nhiều người dân TP.HCM lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ, trải nghiệm, ngắm cảnh đẹp thành phố qua các phương tiện công cộng sẵn có như tuyến buýt sông số 1, buýt mui trần hai tầng và xe đạp công cộng.

Nhiều người dân check-in trước Ga tàu thủy bến Bạch Đằng - buýt sông số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG

Nhiều người dân check-in trước Ga tàu thủy bến Bạch Đằng - buýt sông số 1. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trao đổi với PV PLO, đại diện Công ty TNHH MTV Thường Nhật, đơn vị vận hành tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) cho biết lượng khách đi lại qua buýt sông trong dịp lễ tăng cao. Trong đó, ước tính có khoảng 4.000 lượt khách/ngày, lượng khách đông nhất vào khoảng 17 giờ (trải nghiệm ngắm hoàng hôn trên sông).

"Đơn vị luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ phương tiện để phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ này" - đơn vị vận hành tuyến buýt sông số 1 cho biết.

Cũng từ buýt sông, công viên Bến Bạch Đằng, du khách có thể check in những điểm du lịch của TP. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cũng từ buýt sông, công viên Bến Bạch Đằng, du khách có thể check in những điểm du lịch của TP. Ảnh: ĐÀO TRANG

Từ bến Bạch Đằng, du khách có thể trải nghiệm du lịch trên sông, đến được nhiều bến trên tuyến Bạch Đằng - Linh Đông mà giá vé chỉ có 15.000 đồng/vé. Ảnh: ĐÀO TRANG

Từ bến Bạch Đằng, du khách có thể trải nghiệm du lịch trên sông, đến được nhiều bến trên tuyến Bạch Đằng - Linh Đông mà giá vé chỉ có 15.000 đồng/vé. Ảnh: ĐÀO TRANG

Từ bến Bình An, du khách có thể chụp ảnh với tòa nhà Landmark81. Ảnh: ĐÀO TRANG

Từ bến Bình An, du khách có thể chụp ảnh với tòa nhà Landmark81. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thời gian di chuyển của tuyến buýt khoảng 45 phút đến 60 phút, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp bình yên trên sông Sài Gòn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thời gian di chuyển của tuyến buýt khoảng 45 phút đến 60 phút, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp bình yên trên sông Sài Gòn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bên cạnh buýt đường sông, du khách cũng có thể tận hưởng vẻ đẹp của TP với xe buýt mui trần hai tầng.

Từ tầng 2, du khách có thể ngắm nhìn và chụp ảnh cùng Bưu điện TP, Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2, Dinh Độc Lập, sở thú....

Buýt mui trần đi qua trước trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: CTV

Buýt mui trần đi qua trước trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: CTV

Cũng từ buýt hai tầng, du khách có thể xuống các điểm thăm quan đầy hấp dẫn trên để thăm thú.

Công ty du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cho biết ước tính có khoảng 800 hành khách/ngày. Để đảm bảo phục vụ hành khách, công ty đã tăng gấp đôi công suất là 40 chuyến/ngày (trước đó là 20 chuyến/ngày).

Giá vé xe buýt hai tầng từ 150.000 đồng/người lớn và 100.000 đồng/trẻ em, thời gian phục vụ từ 8 giờ 30 phút đến 23 giờ với tần suất 30 phút/chuyến.

Du khách check in với Nhà thờ Đức Bà, quận 1. Ảnh: ĐÀO TRANG

Du khách check in với Nhà thờ Đức Bà, quận 1. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trải nghiệm ngắm Hồ Con Rùa từ trên cao cũng là một cảm giác mới lạ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trải nghiệm ngắm Hồ Con Rùa từ trên cao cũng là một cảm giác mới lạ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tương tự, trải nghiệm xe đạp công cộng xung quanh TP cũng mang lại cảm giác vô cùng đặc biệt trong dịp lễ 30-4 này.

Du khách có thể dễ dàng tiếp cận với xe đạp công cộng thông qua 43 trạm dừng đỗ và khoảng 500 xe đạp ở trung tâm TP.

Trung tâm quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT TP.HCM cho biết vào cuối tuần, đặc biệt là dịp lễ nhu cầu sử dụng xe đạp công cộng ngày càng tăng. Tính đến nay, xe đạp công cộng đã có hơn 473.000 chuyến đi, trung bình hơn 1.100 chuyến/ngày.

Đặc biệt, việc thuê xe đạp vô cùng đơn giản và chi phí vô cùng phải chăng. Cụ thể, giá vé là 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút và sẽ miễn phí trong 15 phút sử dụng đầu tiên.

Bên cạnh đó, việc thuê xe đạp công cộng rất đơn giản, chỉ cần điện thoại di động kết nối mạng là có thể tìm vị trí thuê xe, mở khóa xe, thuê xe. Sau khi kết thúc chuyến xe, người dân có thể đưa xe về trạm xe gần nhất.

Người dân TP đang sử dụng app để thuê xe đạp công cộng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Người dân TP đang sử dụng app để thuê xe đạp công cộng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Du khách dễ dàng trả lại xe đạp công cộng ở 1 trong 35 vị trí đậu của xe đạp công cộng hiện nay. Ảnh: ĐÀO TRANG

Du khách dễ dàng trả lại xe đạp công cộng ở 1 trong 35 vị trí đậu của xe đạp công cộng hiện nay. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm