Nghi vấn chồng giết vợ rồi tự tử: người chồng để lại di thư

Theo đó có cơ sở để khẳng định người chồng tên L.H.S (45 tuổi) đã sát hại vợ mình là V.Đ.T.X.A (31 tuổi) bằng cách bóp cổ và dùng dây dù siết cổ. Sau đó, S. dùng chính dây dù đó treo cổ tự vẫn trong nhà. Trước khi tự tử, S. có viết thư để lại cho người thân lúc 1 giờ sáng 4-11. Do đó, dự đoán thời điểm xảy ra vụ án là khoảng từ 12 giờ- 2 giờ ngày 4-11.

 Cửa sổ nơi hàng xóm nhìn thấy di thư của ông S.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 4-11, người hàng xóm phát hiện cửa sổ nhà vợ chồng ông S. hai tờ giấy trắng dán lên trên mặt kính. Trên giấy viếtCô Sáu, cô gọi điện giúp con đến các số điện thoại này vì con và vợ cùng chết…Phía dưới có ghi ba số điện thoại của người thân anh S. Đọc xong người này vội vào gọi con trai để báo cho công an ấp. Khi công an đến thì phát hiện hai vợ chồng ông S. đã tử vong.

Vợ chồng ông S. chuyển từ Bà Rịa về đây thuê nhà khoảng 2 năm. Hai vợ chồng không có con. Ông S. làm nghề thợ may, nhận đồ của cửa tiệm của chú về rồi may đồ veston ở nhà. Vợ chồng ông S. hay gây nhau vì chuyện ông S. không muốn chị A. đi chơi nhiều. Ông S. kể với hàng xóm là bị chị A. dùng cán chổi đánh bầm tím nhưng khi ông đề nghị ly hôn thì chị A. không chịu.

Bức di thư của ông S. 

Khoảng 20 giờ tối 3-11, ông S. có qua nhà nói chuyện với hàng xóm rằng không chịu đựng được nữa, chỉ có cái chết mới giải thoát được. Ngoài di thư viết gửi người hàng xóm, ông S. cũng để lại thư xin lỗi mẹ mình và mong gia đình, cơ quan chức năng không trách vì ông đã mất.                                                              

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm