Nghĩa cử đẹp của Ronaldo

(PLO)-  Tuyển thủ Ghana, Enoch Adu Kofi, đã kể lại việc siêu sao Cristiano Ronaldo của Manchester United đã để lại ấn tượng khó phai mờ như thế nào đối với anh trong cuộc chạm trán tại Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ 31 tuổi đang chơi cho Malmo FF đã có một chuyến đi ngược dòng ký ức vào năm 2015 trong cuộc chạm trán với Ronaldo, người khi đó đang chơi cho Real Madrid.

Adu Kofi, một trong những cái tên dễ nhận biết nhất ở Scandinavia, đã tiết lộ cách huyền thoại người Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi trao cho anh hai chiếc áo theo ước nguyện của cầu thủ Ghana này. Nó dành tặng cho bộ đôi gồm anh và bạn mình đã phải vượt qua chặng đường thi đấu dài hàng nghìn cây số để góp mặt ở giải đấu danh giá Champions League.

Cụ thể hơn, tiền vệ người Ghana chia sẻ một cách đầy xúc động: “Hồi trước ở Malmo, chúng tôi đã đấu với Real Madrid ở Champions League. Một cầu thủ bị chấn thương nên tôi đến gặp Ronaldo và hỏi áo đấu của anh ấy nhưng sau trận đấu, tôi không gặp lại tiền đạo thần tượng người Bồ Đào Nha.

Tiền vệ người Ghana cảm kích nghĩa cử đẹp của Ronaldo. Ảnh: CGI.

Tiền vệ người Ghana cảm kích nghĩa cử đẹp của Ronaldo. Ảnh: CGI.

Lúc ấy, tôi rất thất vọng vì điều đó nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi tôi đang ở trong phòng thay đồ, Ronaldo đến tìm tôi và đưa cho tôi hai chiếc áo đấu. Tôi không nghĩ anh ấy còn nhớ. Cảm xúc của tôi lúc đó thật khó tả. Tôi như muốn hét lên thật to”.

Enoch Adu Kofi nói với Angel TV, mặc dù là người được hưởng lợi từ nghĩa cử nhân ái của Ronaldo, nhưng Malmo của Kofi đã thất bại 0-2 trước Real Madrid, khi Ronaldo lập một cú đúp.

Enoch, người đang ở Ghana trong kỳ nghỉ sau mùa giải, cũng than phiền về việc anh không có cơ hội ở đội tuyển quốc gia, bất chấp việc anh luôn nỗ lực trên sân bóng với màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB.

Tuy nhiên, Enoch cũng đã có những trận đấu để đời và đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Ronaldo. Rõ ràng hành động trên của Ronaldo cho thấy ngoài những tài năng thể hiện ra trên sân cỏ, anh còn là một người có những cử chỉ rất cao đẹp và toát lên hình ảnh của một siêu sao tầm cỡ thế giới.

Trong trận gặp đội bóng của Enoch Adu Kofi, chân sút người Bồ Đào Nha đã lập cú đúp. Ảnh: CGI.

Trong trận gặp đội bóng của Enoch Adu Kofi, chân sút người Bồ Đào Nha đã lập cú đúp. Ảnh: CGI.

Khi bước vào thời điểm gần cuối của sự nghiệp, Ronaldo vẫn tiếp tục thể hiện trình độ của siêu sao thế giới và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi anh đã ghi bàn thứ 116 và 117 trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ, mở rộng kỷ lục ghi bàn quốc tế của anh.

Ngoài phong độ tốt với đội tuyển quốc gia, Ronaldo còn ghi rất nhiều bàn thắng cho Manchester United. Cầu thủ 37 tuổi kết thúc mùa giải 2021-2022 với tư cách là cây săn bàn hàng đầu của CLB, ghi 24 bàn sau 38 trận trên mọi đấu trường. Anh sẽ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha của mình đến Qatar vào cuối năm nay với khao khát đến chức vô địch World Cup đầu tiên của họ.

Cầu thủ 37 tuổi này là thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch châu Âu năm 2016. Tuy nhiên, anh đã phải theo dõi từ bên ngoài đường pitch sau khi dính chấn thương trong hiệp một của trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm