Nghiên cứu “đề tài khoa học” Real Madrid hơn là đi khen!

(PLO)-Real Madrid như một đề tài khoa học bóng đá, kinh tế bóng đá hơn là dùng mỹ từ để khen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng sớm ngày 2-6, CLB Real Madrid đánh bại Borussia Dortmund 2-0 và lần thứ 15 lên ngôi vua châu Âu.

Giữa thời điểm nhiều ông lớn châu Âu tuột dốc thảm, rất thê thảm thì Real Madrid cứ vẫn luôn là ông lớn, đứng sừng sững.

Real Madrid chỉ có một. Đó là một đề tài nghiên cứu khoa học bóng đá lớn thì có vẻ hợp lý hơn.

Ream Madrid.jpg
Đánh bại Dortmund 2-0 Real Madrid lên ngôi, một kết thúc đẹp cho Toni Kroos ở Real Madrid. Ảnh: AFP

Khi bóng đá châu Âu biết bao nhiêu tỉ phú máu mặt nhất thế giới từ Trung Đông nơi những ông vua dầu lửa, đến những tỉ phú Mỹ thay phiên nhau đổ tiền vào CLB lớn rồi cũng thua xa Real Madrid.

Hàng loạt CLB lớn của châu Âu bắt chước cách làm của ông Florentino Perez (chủ tịch Real Madrid) bỏ tiền ra “săn đầu người” nhưng rồi cũng chẳng ra gì.

Real Madrid.jpg
Tình huống Dani Carcajal ăn bàn. Ảnh: AFP

Không khó để kể ra những vị chủ tịch CLB bắt chước cách “săn đầu người” như ông trùm Perez nhưng thất bại và cứ như “ném tiền qua cửa sổ” vậy. Đó là tỉ phú Qatar Al Khelaifi của PSG, cùng lúc tậu về Messi, Neymar, Mbappe, thủ môn xuất sắc nhất châu Âu Donnarumma... nhưng rồi chưa một lần lên ngôi châu Âu, trong đó bộ ba Messi-Neymar-Mbappe từng hai mùa liên tiếp bị loại ở vòng 16 đội Champions League.

Real Madrid-1.jpg
Borussia Dortmund...cửa đâu mà đá với Real Madrid. Ảnh: AFP

Rồi MU cũng tập tành học cách “săn đầu người” của Real Madrid nhưng cứ tuột dốc thê thảm.

Tỉ phú Glazer của MU, Todd Boehly của Chelsea, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia, chủ nhân của Newcaste... cũng không theo nổi Real Madrid.

Vài năm trước khi lần lượt Ronaldo và Benzema rời Real Madrid thế là nhiều người đồn đại, đội hình già nua của Real chạm đỉnh và sẽ đến thời kỳ xuống dốc... Nhưng không, Real Madrid như thể “lùi một để tiến hai”. Họ ráo riết săn tuyển thủ trẻ Anh tuổi đôi mươi Jude Bellingham. Người mà ngay mùa đầu đã góp 23 bàn, trong đó 19 bàn ở La Liga và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất La Liga cùng với bốn bàn ở Champions League.

Bên cạnh đó, Real cũng tìm về những cầu thủ trẻ khác như Brahim Diaz, Arda Guller.

Điều đáng nói là dù giàn hỏa lực của Real Madrid dù già nua hay trẻ tuổi thì đều có chung một điểm là thi đấu cực kỳ hiệu quả. Nó khác hẳn với PSG thời “khẩu pháo ba nòng” Messi-Mbappe-Neymar nhưng mạnh ai nấy đá.

Hỏa lực của Real Madrid hiện nay rất trẻ, đó là Vinicius Jr 23 tuổi, Bellingham 20 tuổi, Arda Guller 20 tuổi, Brahim Diaz, 24 tuổi.

Sáng sớm 2-6, Real Madrid lên ngôi vua châu Âu khi đánh bại Dortmund lần thứ 15, một đề tài khoa học bóng đá, khoa học kinh tế bóng đá mà có lẽ những tay tỉ phú là những CLB khác phải mổ xẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm