Ngồi dự bị, Ronaldo vẫn hạnh phúc ở Man United

(PLO)- HLV của Manchester United, Erik ten Hag đã khẳng định rằng Cristiano Ronaldo hạnh phúc khi ở lại CLB trong mùa giải này, mặc dù anh đã yêu cầu ra đi trong mùa hè.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

tuổi 37, Ronaldo vẫn còn khao khát chơi bóng ở Champions League nhưng đây là điều Man Utd không làm được mùa này khiến anh yêu cầu CLB xem xét bất kỳ lời đề nghị nào đến.

Tuy nhiên, từ đầu mùa hè đến tận ngày cuối thị trường chuyển nhượng 1-9, siêu sao Bồ Đào Nha liên tục đòi ra đi nhưng bất thành. Nó đã châm ngòi cho một câu chuyện chuyển nhượng kéo dài, với siêu cò Jorge Mendes vẫn đang tìm kiếm các lựa chọn cho một lối đội bóng tiềm năng để Ronaldo đến.

Chelsea, Bayern Munich và Atletico Madrid nằm trong số những người đang suy nghĩ về một cách tiếp cận trước khi loại bỏ Ronaldo ra khỏi kế hoạch, trong khi Sporting CP và Napoli đã vươn lên dẫn đầu gần đây hơn. Nhưng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc, Ronaldo ít nhất sẽ được chứng kiến năm cuối hợp đồng của anh ấy ở Old Trafford.

Ronaldo muốn rời khỏi Old Trafford nhưng không có đội bóng lớn nào chơi Champions League cần có anh. Ảnh: CGI.

Ronaldo muốn rời khỏi Old Trafford nhưng không có đội bóng lớn nào chơi Champions League cần có anh. Ảnh: CGI.

Chia sẻ của HLV Ten Hag mới đây cho thấy ông dường như đã thuyết phục được Ronaldo ở lại qua kỳ chuyển nhượng hè khi cho biết ông đã nói chuyện với cầu thủ chiến thắng Quả bóng vàng năm lần: "Chúng tôi đang ở cùng một đội bóng. Ronaldo rất vui khi ở lại, nếu không thì anh ấy sẽ không ở đây. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đã lên kế hoạch với Ronaldo, chúng tôi hài lòng với anh ấy. Ronaldo hạnh phúc khi ở Man United”.

Dựa trên màn trình diễn của Ronaldo trong các buổi tập, HLV Man United cũng tin rằng tiền đạo 37 tuổi là cầu thủ tuyệt vời và phù hợp với triết lý bóng đá của ông. "Ronaldo phù hợp với mọi hệ thống và mọi phong cách thi đấu" - Ten Hag nhận định - "Anh ấy biết đội cần gì và mình có thể đáp ứng gì cho đội".

Ronaldo đang bị Ten Hag giới hạn số phút thi đấu mùa này, khi mới một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh. Ở trận thắng 1-0 trên sân Leicester, anh cũng chỉ được vào sân ở phút 68. Việc Man United mua được nhiều cầu thủ mới, trong đó có Antony ở ngày cuối thị trường chuyển nhượng cũng cơ hội thi đấu của Ronaldo trở nên ít đi. Nhưng theo HLV Ten Hag, đó là cách CLB thể hiện tham vọng với Ronaldo.

Ba trận gần nhất, Man United toàn thắng khi Ronaldo ngồi ghế dự bị. Ảnh: CGI.

Ba trận gần nhất, Man United toàn thắng khi Ronaldo ngồi ghế dự bị. Ảnh: CGI.

Ông chia sẻ: "Tất cả các đội lớn ở Ngoại hạng Anh đều chi đậm mùa này. Rõ ràng là chúng tôi đã tăng cường sức mạnh cho đội hình và phải làm vậy nếu muốn đua top 4. Là một HLV, tôi luôn muốn nhiều sự lựa chọn hơn nữa và những gì tôi yêu cầu từ các cầu thủ của mình, tôi cũng phải thể hiện. Tôi luôn muốn phát huy tối đa nhưng đến một thời điểm nhất định bạn phải hài lòng với những gì đang có".

Man United sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với Antony trước thời hạn chuyển nhượng, khi đã thông báo về một thỏa thuận với Ajax. Cầu thủ chạy cánh người Brazil là gương mặt mới thứ 5 của CLB trong kỷ nguyên Ten Hag sau Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez và Casemiro.

Nói về các tân binh, Ten Hag cũng chia sẻ rằng họ đều là những mục tiêu mà đội bóng đã nghiên cứu kỹ trước khi mua. "Chúng tôi đã phân tích kỹ đội hình và làm dày đội hình bằng những cầu thủ chất lượng, trước khi thị trường đóng cửa" - chiến lược gia người Hà Lan nói thêm - "Giờ tôi có nhiều hơn một lựa chọn ở mỗi vị trí. Các tân binh đều có chuyên môn tốt và quan trọng là phù hợp với Man United".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm