Người dân 'lùng' mua ô tô để né tháng Ngâu

(PLO)- Chỉ còn mấy ngày nữa là bước vào tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), nhiều người muốn mua xe ô tô để “né” nhưng đều được thông báo không có xe để giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo chia sẻ của nhiều người dân, thị trường xe vẫn tiếp tục khan hiếm nên việc mua xe và có hàng liền tay là rất khó. Nếu muốn có xe ngay cũng phải chi ra một khoản chi phí để mua thêm phụ kiện.

Nhiều người dân có nhu cầu mua ô tô để né tháng Ngâu nhưng đại lý không có xe để giao.

Nhiều người dân có nhu cầu mua ô tô để né tháng Ngâu nhưng đại lý không có xe để giao.

Anh Hồ Ngọc Trường (quận Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi đang có nhu cầu mua chiếc Hyundai SantaFe bản cao cấp, nhưng đã đến trực tiếp hoặc gọi điện đến một số đại lý tại TP.HCM và cả Bình Dương, đều được thông báo sớm nhất là sau một tháng mới có xe”.

Tương tự như vậy, anh Phạm Khoa (quận 10, TP.HCM) cũng có nhu cầu mua xe Toyota Corolla Altis nhưng cũng phải chờ khoảng ba tháng. Anh nghĩ đây là mẫu xe không “hot” như các mẫu xe khác của Toyota, nhưng người dùng vẫn phải chờ.

“Tôi muốn mua xe để né tháng Ngâu nên đi hỏi xe từ sớm, nhưng cũng được thông báo là không có xe trong kho để giao. Hiện các đại lý cũng giao xe cho khách hàng đặt từ đầu năm”- anh Khoa chia sẻ.

Một số đại lý cũng lo lắng khi thị trường đang trong tình trạng khan hàng lại trùng với thời điểm tháng Ngâu sẽ khiến cho doanh số ô tô chững lại. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng, thực tế tháng Ngâu hiện không ảnh hưởng quá nhiều đến doanh số thị trường xe ô tô.

“Theo quan sát, những năm vừa qua, thời điểm này nhiều hãng xe cũng đưa ra nhiều chính sách kích cầu hơn so với các tháng khác. Nên lượng người mua xe cũng không bị ảnh hưởng”- chuyên gia ô tô, xe máy Nguyễn Minh Đồng nhận định.

Hiện nay trên thị trường nhiều mẫu xe ô tô khan hiếm do thiếu nguồn cung linh kiện trên toàn cầu.

Hiện nay trên thị trường nhiều mẫu xe ô tô khan hiếm do thiếu nguồn cung linh kiện trên toàn cầu.

Theo số liệu báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 8-2021 (thời điểm trùng với tháng Ngâu) đạt 8.884 xe, bao gồm 6.231 xe du lịch, 2.344 xe thương mại và 309 xe chuyên dụng.

Trước đó, trong tháng 8-2020 (cũng trùng tháng Ngâu) đã tiêu thụ được là 19.601 xe. Doanh số xe du lịch toàn thị trường giảm 12%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 20% so với tháng trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm