Người mẹ ôm thi thể con lên đường sắt Bắc - Nam... rồi bỏ chạy

Lúc 8 giờ sáng 8-5, Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ một thi thể trẻ em trên đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên).

Người dân bàng hoàng trước sự việc và đến gần hiện trường xem công tác khám nghiệm. 

Người dân địa phương cho biết khoảng 7 giờ 10 phút sáng 8-5, họ phát hiện một người mẹ trẻ ôm con nhỏ lên đường sắt Bắc - Nam.

Cùng lúc này, đoàn tàu hỏa lao tới nhưng lái tàu đã kịp phát hiện và kịp dừng đoàn tàu.

Lúc đó, người mẹ (quê xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên) bỏ lại con và tháo chạy. Người dân phát hiện người con khoảng 3 tuổi đã tử vong trước đó nên đuổi theo người mẹ. Khi người mẹ chạy đến đoạn trúng đầm lầy thì người dân bắt giữ được và giao cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Ngoài ra, có nhiều người tập trung để theo dõi vụ việc, công an và cơ quan chức năng đã giải thích với người dân không tụ tập đông người, thực hiện phòng, chống COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm