'Người ngoài hành tinh' Ronaldo nói về trận siêu kinh điển

(PLO)- Ngay trước thềm trận El Clasico, "Người ngoài hành tinh" Ronaldo cho ra mắt bộ phim về bản thân anh, đồng thời chia sẻ về trận El Clasico, Karim Benzema cũng như Robert Lewandowski.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ phim tên The Phenomenon, cách viết tiếng Anh của "Người ngoài hành tinh". Phim ra mắt tại Madrid kể về sự nghiệp Ronaldo. 21 tuổi, Ronaldo được thừa nhận là cầu thủ hay nhất thế giới với thể lực trời phú, tài năng thiên bẩm và khả năng dứt điểm kinh ngạc.

Ronaldo “béo” là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, giành Quả bóng vàng sau khi dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup. Anh cũng là nhân vật VIP thể thao được săn đón với nụ cười răng thỏ đặc trưng. Tất cả tạo ra sức ép lên Ronaldo trong giai đoạn đó, với hình dung về một tài năng không thể thất bại, không đau đớn và không ngừng ghi bàn. Nhưng "Người ngoài hành tinh" thật ra cũng là một người bình thường như bao người khác.

Trước El Clasico diễn ra vào Chủ Nhật ngày 16-10 trên sân Bernabeu, Ronaldo ví von: "Áp lực của một trận El Clasico có thể sánh với World Cup. Hoàn toàn giống. Cả tuần trước trận đấu, các cầu thủ luôn rất căng thẳng và nhiều áp lực". Ronaldo là người hiểu điều này hơn ai hết.

Ronaldo từng là nỗi ám ảnh của Barca ở các trận siêu kinh điển. Ảnh: GETTY.

Ronaldo từng là nỗi ám ảnh của Barca ở các trận siêu kinh điển. Ảnh: GETTY.

Trong mùa giải làm cầu thủ của Barcelona mùa 1996-1997, anh đã ghi bàn trước Real ở Copa del Rey và La Liga. Trở lại La Liga trong màu áo Madrid năm 2003, anh ghi bốn bàn trong sáu trận giữa hai đội, gồm cả trận đấu trở lại Camp Nou, nơi Ronaldo từng là người hùng của đội bóng áo đỏ. Ronaldo chia sẻ: "Tôi luôn cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo. Camp Nou là một sân tráng lệ, Bernabeu cũng vậy".

Sự chú ý trước trận dồn vào đôi tiền đạo Karim Benzema và Robert Lewandowski. Benzema chơi phập phù trong giai đoạn còn Cristiano Ronaldo thậm chí bị các cổ động viên trên sân Bernabeu la ó. Nhưng từ khi CR7 sang Juve năm 2018, Benzema dẫn dắt hàng công Real.

Ronaldo “béo” nói màn trình diễn ở Champions League mùa trước đủ giúp tiền đạo người Pháp giành Quả bóng vàng 2022. "Benzema đã thích nghi rất nhanh" – Cựu tuyển thủ Brazil bình luận - "Trong nhiều năm, anh ấy sống dưới cái bóng Ronaldo nhưng cho thấy mình là cầu thủ tuyệt vời và thật sự xứng đáng giành Quả bóng vàng. Benzema đã chơi tốt trong nhiều năm nhưng hay nhất vẫn là mùa trước. Anh ấy cũng đã trở lại tuyển Pháp. Tôi tin rằng anh ấy xứng đáng có Quả bóng vàng".

"Người ngoài hành tinh" đánh giá cao hai tiền đạo Benzema và Lewandowski. Ảnh: GETTY.

"Người ngoài hành tinh" đánh giá cao hai tiền đạo Benzema và Lewandowski. Ảnh: GETTY.

Về Lewandowski, Ronaldo khẳng định hiểu rõ về chân sút người Ba Lan khi Real Valladolid - đội bóng mà Ronaldo nắm phần lớn cổ phần - đối đầu Barcelona mùa này.

"Tôi thật sự khổ sở với Lewandowski" - anh nói - "Chúng tôi đấu với Barcelona ở Camp Nou và thua 0-4. Lewandowski ghi 2 bàn. Với tôi, anh ấy là một chân sút giỏi. Lewy có khả năng đối phó áp lực rất tốt và đó là điều bắt buộc khi bạn thi đấu trong màu áo Barcelona".

"Người ngoài hành tinh" cũng lên tiếng bênh vực người đồng hương Vinicius với pha ăn mừng nhảy nhót bị chế giễu. Ronaldo nói: "Như đã viết trên Twitter, tôi thấy điệu nhảy của Vini không làm phiền ai, cũng không ảnh hưởng ai, không bài trừ ai và không chế giễu chủng tộc ai. Phân biệt chủng tộc cần phải bị loại bỏ, nó là tội ác. Chúng ta không được dung thứ nó. Vinicius đã không được tôn trọng. Cậu ấy có sự ủng hộ của tất cả. Cậu ấy có thể nhảy bao nhiêu lần tùy thích”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm