Real với chiến dịch 'siêu khủng' săn Haaland và Mbappe

(PLO)- Cựu chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon cho rằng CLB cũ không có kế hoạch phù hợp với Kylian Mbappe, và nên chuyển hướng mua Erling Haaland, nhưng đội bóng lớn Tây Ban Nha ấp ủ mua cả hai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Real không nằm trong kế hoạch của Mbappe" - ông Calderon nói bên lề một sự kiện thể thao - "Đó là cầu thủ xuất chúng, cũng như Haaland. Nếu không thể đạt thỏa thuận với Mbappe, tôi sẽ cố làm điều đó với Haaland. Họ đều là mẫu cầu thủ có thể giải quyết trận đấu bằng tài năng cá nhân của mình".

Real đã từng mua hụt Mbappe ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, dù gần như đạt mọi thỏa thuận cá nhân, với đãi ngộ được cho là không dưới 50 triệu USD mỗi mùa. Siêu sao Pháp sau đó đổi ý gia hạn với PSG tới 2025.

Mbappe gần đây được cho là gây ra các sóng gió nội bộ ở PSG và yêu cầu được chuyển nhượng vào tháng 1-2023. Báo Tây Ban Nha Marca đưa tin Mbappe đã đòi ra đi từ tháng 7, tức chỉ hai tháng sau khi gia hạn với PSG. Nhưng đại diện thủ đô Pháp yêu cầu tiền đạo 23 tuổi chọn bến đỗ không phải Real. Mbappe bất đồng với ban lãnh đạo PSG về chính sách chuyển nhượng, gồm việc bán Neymar và mua một trung phong khác giỏi hơn.

Cựu chủ tịch Real khuyên đội bóng cũ thay thế mục tiêu Haaland thay vì Mbappe. Ảnh: GETTY.

Cựu chủ tịch Real khuyên đội bóng cũ thay thế mục tiêu Haaland thay vì Mbappe. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Erling Haaland vừa gia nhập Man City hè năm nay, nhưng có mức phí giải phóng hợp đồng 200 triệu USD vào hè 2024 và mức phí này sẽ giảm dần sau mỗi năm. Đây là cơ sở để Real theo đuổi tiền đạo Na Uy trong tương lai, khi Karim Benzema đã cận kề ngày giải nghệ.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang khao khát thiết lập lại kỷ nguyên Galactico mới, trong bối cảnh Galactico 2.0 bao gồm những cái tên còn lại như Toni Kroos, Modric hay Karim Benzema đã bước sang tuổi xế chiều. Và họ đang ấp ủ về sự kết hợp của hai trong số những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất hành tinh thời điểm hiện tại, đó chính là Haaland và Mbappe.

Theo những thông tin mới nhất từ tờ AS, Los Blancos vẫn đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với bộ đôi Mbappe và Erling Haaland, mặc dù đã bỏ lỡ cả hai trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua bởi Mbappe quyết định gia hạn hợp đồng với PSG, trong khi Haaland gia nhập Man City cùng một bản hợp đồng béo bở. Dự tính, Real sẽ tái khởi động lại hai phi vụ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024.

Real Madrid lên kế hoạch tái lập dải ngân hà với Haaland và Mbappe. Ảnh: GETTY.

Real Madrid lên kế hoạch tái lập dải ngân hà với Haaland và Mbappe. Ảnh: GETTY.

Bên cạnh việc khuyên Real kiên nhẫn chờ Haaland, cựu chủ tịch Calderon khen Barca đã đi đúng hướng dưới thời chủ tịch Joan Laporta. Luật sư 71 tuổi chia sẻ: "Barca đang gặp khó ở Champions League nhưng đó là quá trình tất yếu khi họ đang thay đổi mạnh mẽ. Bạn cần kiên nhẫn trong giai đoạn này, với Xavi và các cầu thủ. Hoàn cảnh của họ khá giống khi tôi còn nắm quyền ở Real Madrid".

Calderon là chủ tịch Real từ 2006 đến 2009, kế vị Florentino Perez. Real khi đó chơi không thành công ở cup châu Âu, nhưng đoạt hai chức vô địch La Liga và một Siêu Cup Tây Ban Nha. Barca và Real sẽ gặp nhau ở trận El Clasico vào đêm Chủ nhật 16-10. Hai đội đang tranh ngôi đầu bảng đầy quyết liệt, khi cùng có 22 điểm sau tám trận, nhưng Barca nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm