Ngày 6-3, các cửa hàng, tiệm bán chim, thú nuôi kiểng dọc các tuyến đường Lê Hồng Phong (quận 10), Thuận Kiều, Hùng Vương (quận 5), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)... vẫn bày bán rất nhiều giống chuột này.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều cùng ngày, ông Phạm Xuân Thảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM cho biết: “Hiện tại, chi cục đã gửi văn bản đề nghị Cục Thú y xác định cho rõ các vấn đề sau: Xử lý chuột nhập lậu, nuôi hay cấm nuôi và các thủ tục kiểm tra dịch bệnh...”.
Còn trước mắt cơ quan thú y thành phố vẫn thống kê, rà soát kỹ lưỡng số lượng người nuôi, cửa hàng mua bán... để xử lý ngay khi có văn bản chỉ đạo từ Cục Thú y.
Trao đổi với phóng viên chiều qua (6-3), ông Nguyễn Thanh Sơn - Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết theo khoản 2, khoản 3 điều 15 của Nghị định 47 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, những giống vật nuôi nào nhập khẩu mà không nằm trong danh mục không được phép của Bộ NN&PTNT thì bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho hay, theo điều khoản bổ sung, những giống vật nuôi đó buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy. Điều này áp dụng đối với tất cả những ai đang kinh doanh, buôn bán và nuôi nhốt giống chuột hamster.
Riêng đối với người dân đang nuôi chuột hamster, ông Sơn cho rằng họ nuôi để chơi nên theo quy định vẫn phải bị thu hồi và tiêu hủy.
Còn có xử phạt người nuôi hay không là tùy thuộc vào từng địa phương. Song chắc chắn việc xử phạt hành chính chỉ áp dụng đối với người kinh doanh, buôn bán trái phép chuột hamster.
Cũng theo ông Sơn, hàng năm Bộ vẫn ban hành thêm danh mục giống vật nuôi nhập khẩu được phép nuôi, kinh doanh chứ không có “danh mục giống vật nuôi cấm nhập khẩu”.
T.NHƯ - T.NHÃ