Người quyết liệt chống các quan chức chia phần của tuyển thủ nữ

(PLO)- Trong 10 năm làm trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan Madam Pang chủ yếu dùng tiền túi để hỗ trợ đội tuyển từ việc tăng lương, thưởng, dinh dưỡng và các điều kiện khác cho đội tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi dẫn đoàn đội tuyển nữ Thái Lan từ World Cup 2019 tại Pháp về nữ doanh nhân tỉ phú Nualpham Lamsam với tên thường gọi là “Madam Pang” chính thức chia tay các tuyển thủ nữ và nhận lời làm trưởng đoàn đội tuyển nam Thái Lan.

Madam Pang (phải) và nữ HLV Nuengrutai Srathongvian (trái), người mà bà Pang nói rằng đã hy sinh cả giới tính, hạnh phúc gia đình của mình cho bóng đá nữ Thái Lan. Ảnh: FAT

Madam Pang (phải) và nữ HLV Nuengrutai Srathongvian (trái), người mà bà Pang nói rằng đã hy sinh cả giới tính, hạnh phúc gia đình của mình cho bóng đá nữ Thái Lan. Ảnh: FAT

Thống kê của LĐBĐ Thái Lan và truyền thông Thái cho biết suốt 10 năm làm trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan, Madam Pang đã chi khoảng 10 triệu USD cho việc hỗ trợ để các tuyển thủ nữ Thái Lan có thu nhập và cuộc sống tốt hơn.

Madam Pang rất quý, rất chia sẻ với các cầu thủ nữ không phải vì lẽ đơn giản “phụ nữ đá bóng”. Bà cho biết: “Các nữ cầu thủ khi dấn thân vào con đường bóng đá phải chịu nhiều mất mát, hy sinh trong đó có cả việc chấp nhận “phai mờ giới tính” cho sự nghiệp của mình. Tôi biết có rất ít chị em có may mắn vừa đá bóng chuyên nghiệp, vừa có một gia đình đúng nghĩa”.

Madam Pang là người rất quý và tôn trọng nữ HLV Nuengrutai Srathongvian, người dẫn dắt đội tuyển nữ Thái Lan dự World Cup 2019. Bà Pang chia sẻ chuyện tế nhị: “HLV Nuengrutai Srathongvian cả đời gắn bó với bóng đá nữ Thái Lan, chị là nữ tuyển thủ Thái Lan có tiếng tăm rồi bước sang nghiệp HLV nữ, dẫn dắt đội nữ Thái Lan… Thời gian gắn bó quá sâu và quá nhiệt với bóng đá nữ khiến chị chấp nhận có những vấn đề về giới tính bị biến đổi nhất định…”.

Bà Pang cũng cho biết hai lần dự World Cup 2015 và 2019 đội tuyển có tiền thưởng, tiền trả công cho các nữ cầu thủ từ FIFA thì hơn ai hết bà là người đấu tranh việc “của cầu thủ phải để cầu thủ hưởng”. Bà chấp nhận bị ghét khi nhất quyết không đồng ý cho các quan chức theo đoàn, theo đội hưởng phần của các chị em. Thậm chí là để tăng thêm thu nhập lẫn công trạng cho chị em, Madam Pang còn đi vận động các doanh nghiệp gửi những khoản thưởng cho cầu thủ và bà kiên quyết rạch ròi chuyện tiền thưởng cho cầu thủ thì chỉ cầu thủ được hưởng chứ không cắt xén cho quan chức hay những thành viên theo đoàn.

“Hãy để họ được hưởng những thứ họ làm ra và với phần thưởng của FIFA hay các tổ chức xã hội cho họ thì hãy để họ hưởng vì họ xứng đáng! Các quan chức hay những thành viên đi theo đoàn ai lại chia phần chia thành tích với các cầu thủ phải cực khổ hy sinh cả đời mình cho nghiệp đá bóng vốn nhiều thiệt thòi...” - Madam Pang nói như thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm