Người tông xe máy làm gãy chân cán bộ Cục CSGT bị bắt

(PLO)- Nam thanh niên lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy tông gãy chân cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1- 3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết đang lập hồ sơ để xử lý Thạch Anh Bằng (19 tuổi, quê Sóc Trăng, cư trú xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bước đầu xác định Bằng là người đã lái xe máy tông gãy chân đại úy Lê Ngọc Bảo Châu (cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an) trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Như PLO đưa tin, trước đó vào khoảng 21 giờ 40 ngày 26-2, Tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Biên Hòa tiến hành dừng các xe máy đang lưu thông trên đường Võ Thị Sáu để kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này có một nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc, vượt qua hai CSGT rồi va chạm với đại úy Lê Ngọc Bảo Châu khiến cảnh sát này bị chấn thương chân ngã xuống đường; riêng nam thanh niên trên tiếp tục tăng tốc bỏ chạy.

Đại úy Châu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7B trong tình trạng gãy xương chân. Sau khi sơ cứu, đại úy Châu đã được đưa lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM điều trị.

Sáng 28-2, đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng đoàn của Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đại úy Châu, yên tâm điều trị, sớm bình phục để sớm trở lại công tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm