Nhà của con trai cố nhạc sĩ Văn Cao bị cháy

Ngày 13-4, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 102 phố Lê Duẩn (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Căn nhà được xác định là nơi sinh sống của ông Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao.

Lửa bao trùm bên trong nhà 102 phố Lê Duẩn.

Trước đó, trưa 12-4, một đám cháy lớn tại căn nhà nêu trên. Theo nhân chứng, sự việc xảy ra khoảng 12 giờ. Nhiều người sau khi phát hiện khói và lửa đã dùng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện cá nhân để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, lửa bốc cao và lan rộng ra khu vực xung quanh. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Hà Nội) đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường.

Ngoài lực lượng cảnh sát PCCC, Công an phường Cửa Nam cũng nhanh chóng có mặt để phối hợp khống chế hỏa hoạn. CSGT được huy động để tổ chức công tác phân luồng giao thông.

Nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Khoảng 30 phút sau, với nỗ lực của toàn bộ lực lượng và người dân, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, lửa đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong căn phòng của vợ chồng nhạc sĩ Văn Thao. Hỏa hoạn cũng ảnh hưởng đến cửa hàng phụ kiện điện thoại bên cạnh nhà 102 phố Lê Duẩn.

Thông tin với chúng tôi về vụ việc, nhạc sĩ Văn Thao cho hay phần lớn tài sản của ông đã bị cháy. Tuy nhiên, các di sản của cố nhạc sĩ Văn Cao để lại đã được ông lưu trữ ở một nơi khác, an toàn hơn nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm