Nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên

Mức phụ cấp thâm niên được tính hưởng bằng 5% sau 5 năm đầu; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và thời gian làm công tác quản lý tại phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của cơ sở giáo dục công lập, làm công tác quản lý về giáo dục, dạy nghề ở cơ quan trung ương, địa phương.

Như vậy, theo dự thảo này, không chỉ nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các nhà trường và các cơ sở giáo dục công lập mà cả nhà giáo làm công tác quản lý, tham mưu, chỉ đạo cũng được hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo Minh Đức (HNM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm