Nhà Glazer xem xét loại MU khỏi ‘thị trường chuyển nhượng'

(PLO)- Trong một động thái gây sốc, gia đình Glazer đang xem xét nghiêm túc kế hoạch hủy bán CLB Manchester United. Điều này có thể khiến các fan “quỷ đỏ” nổi giận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Sun Sports (Anh) thông tin hôm nay (9-3), Manchester United có thể bị loại khỏi “thị trường chuyển nhượng” trong một động thái gây sốc của chủ sở hữu CLB là gia đình Glazer. Nhà Glazer đang xem xét đến các phương án kiếm tiền khác thay vì bán toàn bộ đội chủ sân Old Trafford.

Mặc dù nhà Glazer đã đồng ý đàm phán với người giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani (người Qatar) về một thương vụ mua bán tiềm năng, nhưng có vẻ như tất cả các động thái khả thi khác đều đang được nhà Glazer cân nhắc, bao gồm cả việc loại bỏ toàn bộ quá trình bán MU hiện tại.

Nhà Glazer đang cân nhắc từ bỏ bán toàn bộ CLB Manchester United. ẢNH: SUN SPORTS

Nhà Glazer đang cân nhắc từ bỏ bán toàn bộ CLB Manchester United. ẢNH: SUN SPORTS

Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy phía Qatar và Sir Jim Ratcliffe hay bất kỳ nhà đầu tư nào khác chịu bỏ ra 6 tỉ bảng Anh mua lại MU như đúng con số mong muốn của nhà Glazer.

Thông tin về mối quan hệ bất đồng và rạn nứt của anh em Glazer là Joel và Avram đều bị bác bỏ. Một nguồn tin cấp cao cho biết trên tờ Sun Sports (Anh): "Gia đình Glazer sẽ hoạt động như một. MU sẽ bị bán toàn bộ hoặc có một giải pháp khác thay thế".

Tập đoàn Raine có trụ sở tại Mỹ đã được nhà Glazer chỉ định đứng ra giám sát toàn bộ quá trình bán MU từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Họ vẫn đang xem xét một loạt các lựa chọn và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani muốn mua lại toàn bộ CLB MU. ẢNH: SUN SPORTS

Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani muốn mua lại toàn bộ CLB MU. ẢNH: SUN SPORTS

Nó bao gồm bán toàn bộ CLB MU cho Sheikh Jassim, người là chủ ngân hàng và là thành viên của hoàng gia Qatar. Nó cũng sẽ cho phép tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe đề xuất mua lại 69% cổ phần MU, chứ không phải toàn bộ cổ phần “quỷ đỏ”.

Một lựa chọn khác cũng được nhà Glazer cân nhắc nghiêm túc là “tận dụng nguồn lực bên ngoài. 4 quỹ dự phòng đến từ Mỹ có thể thành lập 1 công ty mới nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại của MU. Điều này sẽ chứng kiến nhà Glazer hợp tác với quỹ Ares Management có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ). Quỹ này có tài sản trị giá đến 246 tỉ bảng Anh, theo Sun Sports thông tin

Điều này sẽ cho phép các bên liên quan, bao gồm cả nhà Glazer kiếm tiền từ hoạt động bán hàng, trò chơi điện tử, mở ra các sản phẩm hàng hóa riêng biệt nhằm tận dụng thương hiệu MU.

Sir Jim Ratcliffe chỉ muốn mua 69% cổ phần MU. ẢNH: PA

Sir Jim Ratcliffe chỉ muốn mua 69% cổ phần MU. ẢNH: PA

Một động thái như vậy nếu khả thi sẽ khiến nhà Glazer từ bỏ ý định bán lại toàn bộ CLB MU. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ các CĐV “quỷ đỏ”, những người đã quá chán ngán với cách “hút máu” CLB của nhà Glazer.

Trong khi đó, phía Qatar và Sir Jim Ratcliffe tin rằng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được hoàn thành trước ngày 31-5 để MU có thể ổn định bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tờ Sun Sports tiết lộ, MU dự định cung cấp mọi thông tin chi tiết về tình hình ở MU cho luân phiên từng “nhà đầu tư” (phía Qatar và Ratcliffe), thay vì cung cấp hồ sơ cùng lúc cho cả hai bên.

Nhà Glazer khiến fan MU nổi giận và tổ chức biểu tình nhiều lần trong suốt nhiều năm qua. ẢNH: AFP

Nhà Glazer khiến fan MU nổi giận và tổ chức biểu tình nhiều lần trong suốt nhiều năm qua. ẢNH: AFP

Các chuyên gia đến từ Qatar và từ phía Ratcliffe cũng cần thẩm định tình hình về thuế, tính pháp lý và tài sản của MU trước khi quyết định có nâng giá mua CLB hay không. Mức giá cao nhất hỏi mua MU hiện tại là 5 tỉ bảng Anh, trong khi nhà Glazer được cho là mong đợi thu về ít nhất 6 tỉ bảng Anh. Trên sàn giao dịch chứng khoán New York, hiện CLB Manchester United được định giá 3 tỉ bảng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm