Nha Trang nhộn nhịp chuẩn bị mùa du lịch Tết

(PLO)- TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị nhiều chương trình vui xuân đón Tết để đón du khách. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sẽ đón nhiều chuyến bay quốc tế chở du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan đến TP Nha Trang. Ngoài ra, hàng chục chuyến bay nội địa từ TP.HCM, Hà Nội chở hàng ngàn du khách đến Nha Trang du lịch, nghỉ dưỡng đón năm mới.

“Sở Du lịch đã có công văn đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời tổ chức nhiều chương trình, sản phẩm mới để tạo sức hút du khách-”bà Thanh thông tin.

Nhiều chương trình Tết chờ khách

Theo lãnh đạo Công ty CP Vinpearl, doanh nghiệp đã vận hành trở lại hệ thống cáp treo vượt biển Nha Trang và khai trương khu phố thương mại Vinpearl Harbour trên đảo Hòn Tre từ ngày 26-1.

tết.jpg
Sắc xuân tràn ngập trên phố Nha Trang. Ảnh: XH

Còn tại quảng trường trung tâm VinWonders, Vinpearl Harbour tái hiện mùa lễ hội rộn ràng theo phong cách châu Âu qua vũ hội hóa trang Monte Carlo, các chương trình trình diễn nghệ thuật, như Mascot chào mừng, xiếc, ban nhạc đường phố, diễu hành carnaval... Đặc biệt, show hành động, thực cảnh đa phương tiện stunt show trên biển - The Rise of Mermaid được dàn dựng bởi các đạo diễn và biên kịch nổi tiếng hàng đầu thế giới cũng được ra mắt trong dịp Tết.

Riêng đêm giao thừa, Vinpearl Nha Trang tổ chức đại tiệc ẩm thực phương Tây kết hợp với ẩm thực ngày Tết cổ truyền Việt Nam, cùng chương trình nghệ thuật hấp dẫn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và màn bắn pháo hoa để du khách đón chào năm mới.

Tương tự, với chủ đề Mang Tết ghé nhà, khu du lịch năm sao Ana Mandara Cam Ranh sẽ tổ chức loạt chương trình tái hiện Tết để du khách trải nghiệm.

Khu du lịch Champa Island Nha Trang cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - giải trí để khách vui xuân đón Tết. Mở đầu là chương trình Nấu bánh nấu bánh tét, trở về Tết xưa vào chiều 4-2 tại khu phố đi bộ Chandra. Sáng mùng 2 Tết, Champa Island sẽ tổ chức múa lân khai xuân cùng các tiết mục múa đậm sắc xuân, thần tài lì xì, xiếc khỉ, các trò chơi dân gian, thể thao ngoài trời…

Trong dịp này, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu Bãi Dài ở huyện Cam Lâm cũng tổ chức nhiều chương trình đậm dấu ấn tết Việt.

a1.jpg
Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Cam Ranh vừa được vinh danh tại giải thưởng khách sạn xanh Asean 22024. Ảnh: ND

Theo đó, Alma Resort sẽ tổ chức đón Tết cổ truyền với chủ đề “Làng Tết Alma” từ ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết. Khách được trải nghiệm làm bánh chưng, bánh thuẫn, mứt gừng…

Quảng bá, thu hút khách quốc tế

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, năm 2024 tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ở thị trường khách quốc tế, như Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Nhật Bản…

379748558-703839255118326-8513557742681172736-n-2622-6645.jpg.jpg
Nha Trang - Khánh Hòa vẫn là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế. Ảnh: CR

Mới nhất, ngày 31-1, tại TP Almaty, Cộng hòa Kazakhstan, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch và thương mại tỉnh Khánh Hòa tại Kazakhstan.

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, hội nghị nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh Khánh Hòa tới các doanh nghiệp của Kazakhstan, trong đó chú trọng giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch, thương mại và các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh muốn thúc đẩy hơn nữa việc quảng bá vùng đất, con người Khánh Hòa đến du khách Kazakhstan, qua đó thu hút nhiều hơn du khách Kazakhstan đến với Nha Trang - Khánh Hòa và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm