Nhà vô địch Pháp Lille lo ngại tam tấu Messi – Neymar - Mbappe

Người chiến thắng Quả bóng vàng sáu lần sẽ tập trung cho chiến dịch mới của mình ở Ligue 1 sau khi thống trị La Liga trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp. Trong khi giới hâm mộ phấn khích vệ việc Messi sẽ chơi ở giải đấu hàng đầu nước Pháp, thì hậu vệ Fonte đã cảm nhận rõ thách thức của hàng công mà PSG đang sở hữu trước thềm mùa giải mới.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi cảm thấy tuyệt vời. Thật không thể tin được khi nghe một cầu thủ như Lionel Messi góp mặt trong giải đấu của chúng tôi”.

Mùa trước, Fonte là trụ cột của Lille ở hàng thủ, góp công cực lớn vào chiến tích qua mặt PSG để vô địch Ligue 1. Mùa này, đúng như lời lão tướng người Bồ Đào Nha tâm sự, Lille sẽ đối mặt với thử thách cực đại trong việc bảo vệ ngôi vương, đặc biệt khi PSG như “hổ mọc thêm cánh” khi có Messi.

Fonte (phải) chung màu áo tuyển Bồ Đào Nha với chân sút Ronaldo. Ảnh: CGI.

Sự hiện diện của siêu sao người Argentina giúp PSG có đầy đủ tam tấu NMM (Neymar, Mbappe, Messi) trong mơ. Về mặt lý thuyết, khó có CLB nào tại sân chơi số 1 nước Pháp có thể chống lại sức công phá hủy diệt từ cây đinh ba này. Fonte thậm chí còn nói đùa với đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha của mình là Ronaldo về việc gia nhập Lille để giúp họ chống lại Messi và dàn sao PSG.

 “Thật là thú vị. Rõ ràng là về mặt đối thủ, sẽ còn khó khăn hơn đối với chúng tôi khi Lille sắp sửa gặp một thử thách lớn Tôi đang nhắn tin cho Cristiano để anh ấy đến Lille. Anh ấy chỉ trả lời “ha ha ha” - Fonte nói thêm: “Nhưng có một điều bất công là: Hãy tưởng tượng nếu chúng tôi giữ sạch lưới trước Messi, Neymar và Mbappe thì sao? Người ta chỉ quan tâm tại sao Mbappe hay Messi không thể khai hỏa nhưng họ không để ý đến việc chúng tôi phòng thủ xuất sắc.

Chủ tịch PSG cho biết việc chiêu mộ Messi không vi phạm luật công bằng tài chính ở Ligue 1. Ảnh: CGI.

Tôi cũng muốn đề cập đến một khía cạnh khác. Ai cũng hiểu luật công bằng tài chính ở Pháp, mỗi CLB đều hạn chế chi tiêu của họ. Các CLB không thể mua nhiều cầu thủ đắt giá. Họ không thể có những cầu thủ với mức lương “khủng”, nhưng tại sao các ông chủ người Qatar trở thành chủ sở hữu CLB khi đem đến PSG túi tiền không đáy? Có vẻ như không xuất hiện luật nào ở đây”.

Có tin đồn Messi về, thì Mbappe đi đến Real Madrid để bảo đảo cho PSG áp dụng luật công bằng tài chính. Tuy nhiên, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi nói thẳng: “Mbappe là cầu thủ của PSG. Chúng ta đều biết cậu ấy nói rằng không muốn rời đi nên sẽ ở lại. Mbappe muốn chơi trong một đội hình giàu tính cạnh tranh và hiện không thể có một đội hình nào cạnh tranh hơn PSG hiện tại nữa. Mbappe là một người Paris và mang tinh thần chiến thắng của dòng máu Pháp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm