Nhạc kịch cam kết không hát nhép

Lần đầu tiên Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch TP.HCM yêu cầu làm cam kết không hát nhép khi biểu diễn.

Ngày 14-1, sân khấu Kịch Sài Gòn Phẳng đã phúc khảo vở nhạc kịch hài Nhất vợ nhì trời sẽ diễn vào dịp tết âm lịch 2010.

Vở kể chuyện hai cha con làm nghề bốc vác, cùng tâm trạng bất mãn vợ vì bị kiểm soát hết tiền bạc làm ra nên đã đem tiền trúng vé số đi ăn chơi. Khi “tiền mất tật mang”, bị đuổi việc, họ mới ngộ được sự dành dụm tiền bạc của vợ để phòng những lúc khốn khó cho gia đình. Vở tạo được sự hoạt náo vui nhộn và những tình huống cảm động vì tình cảm nhân hậu, chân chất của những người lao động nghèo qua diễn xuất của các nghệ sĩ Bảo Quốc, Ngọc Giàu, Hà Linh, Gia Bảo, Tiểu Bảo Quốc, Quỳnh Anh, Trương Quỳnh Anh, Thanh Thúy, Phi Thanh Vân…

Xưa nay ai cũng…. nhép

Nhiều đoạn trong vở diễn theo phong cách nhạc kịch, các nghệ sĩ tham gia đều hát nhép (lip sync) các bài nhạc, kể cả vọng cổ. Vì vậy, dù nội dung và diễn xuất tốt, hội đồng duyệt của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM vẫn yêu cầu sân khấu kịch này phải làm cam kết hát thật tất cả các tình huống mới cấp phép cho vở công diễn. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý văn hóa TP.HCM có yêu cầu nghiêm ngặt với một vở nhạc kịch.

Nhạc kịch cam kết không hát nhép ảnh 1

Các nghệ sĩ diễn sinh động trong Nhất vợ nhì trời trong buổi phúc khảo và cam kết sẽ hát thật khi công diễn. Ảnh: HÒA BÌNH

Nhạc kịch ở Việt Nam khởi đầu là vở Tin ở hoa hồng (năm 1999) do nghệ sĩ Thành Lộc dàn dựng, nghệ sĩ hát ca khúc khi diễn kịch đã hát nhép. Sau đó, tất cả các vở dựng theo phong cách nhạc kịch ở Việt Nam, nghệ sĩ kịch đều hát nhép khi diễn. Gần đây nhất, vở nhạc kịch Ngàn năm tình sử do nghệ sĩ Thành Lộc dàn dựng trên sân khấu IDECAF gây được tiếng vang lớn, các nghệ sĩ cũng vẫn hát nhép trong tất cả các suất diễn.

Hát nhép: Không là… nhạc kịch?

Việc các nghệ sĩ kịch hát nhép trước nay tuy có khán giả không hài lòng, song chưa bị công luận phê phán. Nhưng chuyện này lại tạo ra những tranh cãi về thể loại nhạc kịch ở Việt Nam. Trên mặt báo và các diễn đàn, nhiều lần vấn đề: “Ở Việt Nam có nhạc kịch hay không? Các vở diễn được gọi là nhạc kịch trên sân khấu Việt Nam có đúng là nhạc kịch hay không?” đã được bàn luận. Vở Ngàn năm tình sử cũng đã được báo chí cho rằng đó không phải là một vở nhạc kịch. Thế nên những phóng viên viết mảng sân khấu thường thận trọng, trong bài viết chỉ dùng từ “vở làm theo phong cách nhạc kịch” để viết về những vở như Ngàn năm tình sử. Trên thực tế, một vở được làm theo phong cách nhạc kịch, thời lượng hát các ca khúc trong vở là khá nhiều nên việc các nghệ sĩ chỉ hát nhép không cũng đem lại cảm giác lấn cấn cho người xem.

Trong sự kiện này, chiều 23-1, diễn viên Gia Bảo và Kịch Sài Gòn Phẳng đã họp báo về vở nhạc kịch hài Nhất vợ nhì trời và tuyên bố đã làm cam kết với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM, các diễn viên sẽ hoàn toàn hát thật trong vở.

Từ 1-1, cấm hát nhép

Trước nay, với những vở kịch có xen nhiều ca khúc, chúng tôi khá du di việc hát nhép vì với nghệ sĩ kịch việc diễn là chính hơn là hát. Tuy nhiên, nếu các nghệ sĩ cố gắng hát thật là tốt nhất. Song, bắt đầu từ 1-1, luật và Nghị định 103 đã quy định chặt chẽ việc cấm hát nhép trong các chương trình biểu diễn bán vé nên chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ việc này trong các vở nhạc kịch để làm đúng luật. Chúng tôi rất hoan nghênh việc chấp hành tốt và làm cam kết không hát nhép của Kịch Sài Gòn Phẳng trong Nhất vợ nhì trời. Chúng tôi sẽ lấy trường hợp này làm điển hình để biểu dương và xử lý nghiêm việc hát nhép của ca sĩ, nghệ sĩ về sau.

Ông Võ Trọng Nam, Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM

“Sẽ tập luyện để hát thật”

Trước nay, việc hát nhép trong nhạc kịch ai cũng làm, nơi nào cũng làm. Cách làm này giúp nghệ sĩ tập trung vào diễn tốt hơn mà cũng đỡ mất sức. Nhưng nay đã có quy định, chúng tôi nghiêm túc cam kết và thuyết phục các nghệ sĩ. Tất cả đều đồng ý tập luyện thêm để hát thật dù việc này khiến nghệ sĩ phải cố gắng nhiều.

Hai diễn viên GIA BẢO - HÀ LINH

Nhạc kịch cam kết không hát nhép ảnh 2

Năm 2009, một đoàn kịch đến từ Nhật Bản đã lưu diễn không bán vé từ Bắc vào Nam vở kịch Người tốt thành Tứ Xuyên (ảnh). Giới làm nghề và khán giả đã trầm trồ vì các nghệ sĩ nước bạn không chỉ diễn giỏi mà còn liên tục hát nhiều ca khúc trong vở kịch rất hay bằng giọng thật.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm