Nhân viên ngân hàng ở Đà Lạt vỡ nợ ít nhất 100 tỉ đồng

(PLO)- Từ việc huy động tiền để cho vay đáo nợ ngân hàng, một nhân viên ngân hàng ở Đà Lạt đã rơi vào cảnh vỡ nợ, ít nhất 100 tỉ đồng, với tình nghi phạm tội lừa đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Anh Trúc - nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Đà Lạt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho thấy, Trúc, 31 tuổi, ngụ phường 2, Đà Lạt thường làm đáo hạn vay vốn ngân hàng cho khách bằng cách môi giới cho những người có tiền cho vay làm việc người có nhu cầu vay để mượn tiền đáo hạn.

Bằng hình thức đáo hạn, Trúc đã lừa vay hàng trăm tỉ đồng của hơn 20 người dân. Ảnh: CA

Bằng hình thức đáo hạn, Trúc đã lừa vay hàng trăm tỉ đồng của hơn 20 người dân. Ảnh: CA

Ban đầu, Trúc chỉ môi giới để hưởng hoa hồng. Từ năm 2010, thấy việc cho vay đáo hạn có lời nhiều, cô ta đứng ra trực tiếp vay tiền, rồi dùng tiền đi vay cho người có nhu cầu vay nóng để làm thủ tục đáo hạn các khoản vay ngân hàng.

Chưa rõ việc cho vay đáo hạn này rủi ro đến đâu và tiền huy động được Trúc đã dùng vào những việc gì, nhưng đến cuối 2021, cô ta rơi vào cảnh vỡ nợ. Cơ quan công an xác định, Trúc đang nợ gần 20 người với số tiền khoảng 100 tỉ đồng, mất khả năng thanh toán. Dấu hiệu ban đầu cho thấy người phụ nữ này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PC10 Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh những người cho Hoàng Anh Trúc vay để củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm