Chánh văn phòng Nội các Yukio Edano cho hay trong vòng 1 tháng, người dân sẽ phải di tản khỏi hai ngôi làng Katsurao (thuộc thị trấn Namie) và Litate, cũng như một phần thị trấn Kawamata, thành phố Minamisoma do những quan ngại về sức khoẻ lâu dài.
"Chính phủ đã chỉ định các khu vực phải sơ tán - nơi mức độ phơi nhiễm bức xạ dự kiến cao tới 20 millisieverts/ năm", ông Enado nói.
Công nhân phun nhựa cây để hạn chế sự rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi (Fukushima I)
Ông Enado, trước đó từng cảnh báo chính phủ xem xét việc mở rộng phạm vi di tản, cho rằng khu vực thống nhất mở rộng vừa chỉ định không thích hợp. "Một số nơi, mức độ tích tụ bức xạ đang gia tăng tuỳ thuộc vào khí hậu và điều kiện địa lý, kể cả bên ngoài bán kính 20km", ông Enado nói.
Ông Enado cho hay tình hình tại nhà máy hạt nhân Fukushima I hiện không xấu thêm nhưng việc mở rộng phạm vi di tản phản ánh những mối lo về vấn đề phơi nhiễm phóng xạ lâu dài. "Nếu bạn tiếp tục sống trong các khu vực này một thời gian dài tới 6 tháng hay 1 năm, mức độ tích tụ bức xạ có thể cao hơn".
Vấn đề di tản sẽ đặt gánh nặng to lớn lên vai cư dân ở những khu vực này, song họ được yêu cầu phải di chuyển đến nơi khác. Tổ chức môi trường Hòa bình xanh (Greenpeace) hoan nghênh việc sơ tán nhưng cho biết phạm vi mở rộng như vậy vẫn không đủ xa.
"Động thái này là một trong những điều tối thiểu có thể thực hiện được vào lúc này. Máy móc đo phóng xạ của chúng tôi cho thấy mức độ bức xạ tương đối cao ở các khu vực tập trung dân cư đông như thành phố Fukushima and Koriyama. Chính phủ cần thông báo cho cư dân về các biện pháp tự bảo vệ mình khỏi bức xạ. Hiện ở những khu vực bên ngoài phạm vi di tản, nhiều người dân không hề tự bảo vệ mình khỏi bức xạ", ông Junichi Sato - giám đốc điều hành Greenpeace - cho biết.
Theo Huyền Anh (Lao Động/AFP)