Nhiều công trình không phép xâm hại hồ Am Chúa, Khánh Hòa

(PLO)- Chính quyền đang yêu cầu người dân tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng không phép xâm hại hồ thủy lợi Am Chúa ở Khánh Hòa. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, nguồn tin PLO cho hay UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND huyện Diên Khánh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa tăng cường quản lý, sử dụng đất khu vực hồ Am Chúa ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

Farmstay không phép trong hành lang hồ Am Chúa

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, hồ chứa nước Am Chúa do Văn phòng đại diện Diên Khánh Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa trực tiếp quản lý, có nhiệm vụ tưới nước cho 395 ha các xã Diên Điền, Diên Sơn.

Hàng loạt công trình xây dựng không phép trong phạm vi bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa. Ảnh: HH.

Hàng loạt công trình xây dựng không phép trong phạm vi bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa. Ảnh: HH.

Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực phạm vi bảo vệ hồ Am Chúa có bốn thửa đất với diện tích khoảng 46 ha được Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho các cá nhân hồi năm 2020.

Trên các thửa đất chồng lấn này, nhiều hộ gia đình xây dựng các công trình không phép, đào hồ chứa nước gây ảnh hưởng đến an toàn hồ đập. Trong đó, hộ ông Trần Văn Phương đã xây dựng farmstay Dép Tổ Ong không phép trên diện tích hơn 18.000 m2.

Theo cơ quan chức năng, ông Phương đã xây dựng nhiều công trình không phép trên đất như nhà cấp bốn, ba lều, hồ bơi cùng với hai ao cá đã được đào trước đó. Bên cạnh đó, trong farmstay xây dựng không phép này còn bố trí rất nhiều bàn ghế để phục vụ nước giải khát.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 4-8, một số công nhân đang tiếp tục dọn dẹp, cải tạo đất trong farmstay Dép Tổ Ong. Một số công nhân cho hay hiện farmstay đang đóng cửa. Tuy nhiên, cuối tuần nơi đây vẫn đón khách nếu có đoàn đặt qua ông Phương.

Hồ nước cùng các công trình trong farmstay Dép Tổ Ong. Ảnh: HH.

Hồ nước cùng các công trình trong farmstay Dép Tổ Ong. Ảnh: HH.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Phương xác nhận đã bị chính quyền xử phạt hành chính về hành vi tự chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp. Theo ông Phương, ông mua lại khu đất trên hồi năm 2018 và có giấy tờ đầy đủ. Sau đó, ông được thông báo một phần thửa đất nằm trong phạm vi bảo vệ hồ Am Chúa.

“Nhiều người không biết mốc hành lang bảo vệ hồ nằm ở đâu. Tôi cũng đang tạm ngưng hoạt động để cho tháo dỡ những công trình nằm trong phạm vi bảo vệ hồ”- ông Phương nói.

Ngoài farmstay Dép Tổ Ong, còn có các trường hợp xây dựng không phép nhà tiền chế, đào ao của ông Nguyễn Phúc Cang. Chính quyền đã lập biên bản, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Mới đây, UBND xã Diên Điền tổ chức làm việc với người dân về xử lý các công trình xây dựng trái phép tại khu vực hồ thủy lợi Am Chúa. Qua làm việc, các hộ dân không đồng ý giao GCN cho xã Diên Điền thu hồi mà sẽ tự liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai cho nhánh Diên Khánh để cập nhật theo luật định.

Ngoài ra, các ông Trần Văn Phương, Nguyễn Phúc Cang, Lê Đức Anh, Trương Phú Lâm đều cam kết tháo dỡ một số công trình vi phạm; đồng thời xin giữ lại một vài công trình cấp thiết.

46 ha đất cấp cho người dân trong phạm vi hồ

Trả lời PV, ông Nguyễn Tấn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, cho biết có hơn 46 ha trong khu vực hồ Am Chúa đã được cấp GCN cho người dân từ trước theo quy định pháp luật.

Người dân đào hồ trong khu vực bảo vệ hồ Am Chúa. Ảnh: HH.

Người dân đào hồ trong khu vực bảo vệ hồ Am Chúa. Ảnh: HH.

Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định cắm mốc phạm vi bảo vệ hồ Am Chúa theo Luật Thủy lợi. Từ đó, xảy ra việc có 46 ha đất của các hộ dân nằm trong phạm vi bảo vệ hồ.

“Đất này vẫn của người dân. Người dân vẫn có thể canh tác nhưng bị hạn chế quyền sử dụng, không được xây dựng. Nếu hồ thu hồi thì phải bồi thường”- ông Cường nói.

Theo ông Cường, chính quyền đề nghị người dân nộp lại GCN để đính chính phần diện tích nằm trong phạm vi bảo vệ hồ. Chính quyền cũng yêu cầu các hộ dân khẩn trương tháo dỡ các công trình vi phạm để trả lại hiện trạng ban đầu.

Liên quan đến việc cấp GCN cho 46 ha trong phạm vi hồ Am Chúa, UBND huyện Diên Khánh giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh, UBND xã Diên Điền kiểm tra, làm rõ diện tích, nguồn gốc, quá trình sử dụng và các quy hoạch liên quan.

Xử lý các công trình xâm hại hồ Am Chúa

Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa phối hợp UBND xã Diên Điền rà soát, khôi phục lại các mốc phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Am Chúa trên thực địa để làm cơ sở xác định phạm vi cụ thể giữa đất lòng hồ và đất sản xuất của người dân.

Sở cũng đề nghị UBND huyện Diên Khánh chỉ đạo các địa phương tổ chức vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc... trái phép, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Am Chúa.

Theo chính quyền, farmstay Dép Tổ Ong kinh doanh du lịch không đúng quy định. Ảnh: HH.

Theo chính quyền, farmstay Dép Tổ Ong kinh doanh du lịch không đúng quy định. Ảnh: HH.

Công nhân đang cải tạo đất trong farmstay Dép Tổ Ong vào ngày 4-8. Ảnh: HH.

Công nhân đang cải tạo đất trong farmstay Dép Tổ Ong vào ngày 4-8. Ảnh: HH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm