Nhiều nước phản đối bản đồ mới của Trung Quốc

(PLO)- Philippines, Malaysia và Việt Nam là những nước tiếp theo sau Ấn Độ bác bỏ “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” vô căn cứ mà Trung Quốc công bố gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Philippines, Malaysia và Việt Nam là những nước tiếp theo sau Ấn Độ bác bỏ bản đồ vô căn cứ do Trung Quốc (TQ) công bố trong đó tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Ngày 28-8, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của TQ đã công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó đưa ra các yêu sách đối với 90% diện tích Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam) cũng như một số khu vực đất liền ở biên giới với Ấn Độ và Nga.

Bản đồ mới gồm “10 đoạn” với một đoạn bổ sung ở phía đông Đài Loan, là phiên bản bổ sung cho bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn phi pháp mà TQ sử dụng trong những năm gần đây.

Cảnh sát biển Philippines cáo buộc các tàu Trung Quốc lảng vảng trong vùng biển lân cận đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) ngày 9-3. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát biển Philippines cáo buộc các tàu Trung Quốc lảng vảng trong vùng biển lân cận đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) ngày 9-3. Ảnh: REUTERS

Ngày 29-8, Ấn Độ cho biết “đã phản đối mạnh mẽ” bản đồ trên thông qua các kênh ngoại giao.

“Chúng tôi bác bỏ những tuyên bố này vì chúng không có cơ sở. Những bước đi như vậy của phía TQ chỉ làm phức tạp thêm việc giải quyết vấn đề biên giới” - hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi.

Sau đó, nhiều nước Đông Nam Á đã phản đối mạnh mẽ động thái của Bắc Kinh.

Philippines ngày 31-8 kêu gọi TQ “hành động có trách nhiệm và tuân thủ các nghĩa vụ của mình” theo luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016.

“Nỗ lực mới nhất nhằm hợp pháp hóa chủ quyền và quyền tài phán của TQ đối với các thực thể và vùng biển của Philippines là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines.

Malaysia cho biết đã gửi công hàm ngoại giao đến TQ để phản đối và khẳng định bản đồ mới không có thẩm quyền ràng buộc đối với Malaysia.

Cuối ngày 31-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các yêu sách của TQ dựa trên bản đồ mới là vô giá trị, vi phạm luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

“Một lần nữa Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của TQ ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn” - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Hôm 29-8, đài truyền hình trung ương TQ đưa tin rằng nước này hiện đang có “tuần lễ công khai nâng cao nhận thức về bản đồ quốc gia”.

Giải thích về đường 10 đoạn thay vì 9 đoạn như trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nói rằng TQ có “các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên cập nhật và phát hành nhiều loại bản đồ tiêu chuẩn khác nhau hàng năm”.

TQ công bố cái gọi là "bản đồ tiêu chuẩn 2023" ngay trước hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-9 và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ từ ngày 9 đến 10-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm