Tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn ủng hộ ASEAN, đề cập Biển Đông, Trung Quốc,...

(PLO)- Mỹ, Nhật, Hàn Quốc ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh 3 bên, ủng hộ ASEAN, đề cập Biển Đông, Trung Quốc, Triều Tiên, Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Trại David (Mỹ) ngày 18-8, lãnh đạo 3 nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự, đề cập nhiều vấn đề liên quan hàng loạt khu vực trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Biển Đông, Trung Quốc (TQ),... theo trang web của Nhà Trắng.

Mở đầu tuyên bố, 3 nước cam kết mở rộng hợp tác “xuyên suốt các lĩnh vực, xuyên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn nữa” trong bối cảnh “cạnh tranh địa chính trị, khủng hoảng khí hậu, xung đột Nga-Ukraine và các hành động khiêu khích hạt nhân”.

Tuyên bố phản đối các hành vi nguy hiểm và hung hăng của TQ ở Biển Đông, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là các hành động cưỡng chế tàu thuyền, đánh bắt trái phép.

(Từ trái sang) Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tham dự thượng đỉnh 3 bên tại Trại David, bang Maryland (Mỹ) ngày 18-8. Ảnh: AP

(Từ trái sang) Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tham dự thượng đỉnh 3 bên tại Trại David, bang Maryland (Mỹ) ngày 18-8. Ảnh: AP

Mỹ-Nhật-Hàn Quốc ủng hộ vai trò trung tâm và thống nhất của ASEAN, cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN. Tuyên bố cho biết liên minh đang làm việc để thúc đẩy an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mê Kông.

Tuyên bố ngày 18-8 đề cao vai trò của luật pháp quốc tế (bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Luật Biển và phán quyết tháng 7-2016 của Tòa Trọng tài Quốc tế về Biển Đông) trong giải quyết các vấn đề khu vực. Ngoài ra, 3 bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Về Triều Tiên, tuyên bố tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và thúc giục Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Mỹ, Nhật, Hàn cũng bày tỏ lo ngại về “các hoạt động mạng bất hợp pháp” của Triều Tiên.

3 nước thông báo thành lập một nhóm làm việc ba bên mới để ứng phó vấn đề Triều Tiên.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cam kết sát cánh và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cho biết sẽ tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga.

TQ ngày 18-8 đã chỉ trích thượng đỉnh ở Trại David, nói rằng không quốc gia nào nên “tìm kiếm an ninh cho riêng mình mà đánh đổi lợi ích an ninh của nước khác cũng như hòa bình và ổn định khu vực”.

“Cộng đồng quốc tế có đánh giá riêng về việc ai đang tạo ra mâu thuẫn và làm gia tăng căng thẳng. Nỗ lực thành lập các nhóm và bè phái độc quyền và đưa khối đối đầu vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương chắc chắn sẽ gây ra sự cảnh giác và phản đối ở các quốc gia trong khu vực”- trang web Bộ Ngoại giao TQ dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân.

Triều Tiên chưa bình luận về cuộc gặp của Mỹ-Nhật-Hàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm