Nhiều 'sao' có khả năng mất suất dự World Cup 2022

(PLO)- Các cầu thủ ngôi sao, đã bị loại hoặc không chắc chắn có mặt tại World Cup Qatar 2022 do chấn thương vừa được Reuters liệt kê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội trưởng đội tuyển Pháp Pogba vắng mặt ở World Cup Qatar. Ảnh: GETTY

Đội trưởng đội tuyển Pháp Pogba vắng mặt ở World Cup Qatar. Ảnh: GETTY

Paul Pogba (Pháp): Tiền vệ dính chấn thương đầu gối trước mùa giải, đã trải qua cuộc phẫu thuật sụn chêm bị tổn thương vào tháng 9.

Cầu thủ 29 đã trở lại tập luyện nhưng vào ngày 31-10, người đại diện cho biết, Pogba sẽ không trở lại thi đấu cho Juventus cũng như đội đương kim vô địch thế giới Pháp tại World Cup.

N’Golo Kante (Pháp): Tiền vệ của Chelsea đang gặp trở ngại trong quá trình phục hồi sau chấn thương gân khoeo. Ở mùa giải này, Kante đã không thể thi đấu hai trận và phải ngồi ngoài 4 tháng sau khi ca phẫu thuật.

Tương tự đồng đội Pogba, Kante sẽ không có tên trong đội hình nhà ĐKVĐ Pháp. Ảnh: GETTY

Tương tự đồng đội Pogba, Kante sẽ không có tên trong đội hình nhà ĐKVĐ Pháp. Ảnh: GETTY

Reece James (Anh): Hậu vệ phải 22 tuổi, dính chấn thương đầu gối trong cuộc đụng độ giữa Chelsea với AC Milan tại Champions League. James gần như chắc chắn bỏ lỡ giải đấu ở Qatar do phải dưỡng thương 8 tuần.

Diogo Jota (Bồ Đào Nha): Tiền đạo của Liverpool sẽ bỏ lỡ World Cup 2022 do chấn thương bắp chân trong chiến thắng Manchester City. Tuy nhiên HLV của đội bóng thi đấu tại Premier League, Juergen Klopp cho biết Jota không cần phải phẫu thuật.

Pedro Neto (Bồ Đào Nha): Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi của Wolverhampton Wanderers sẽ trải qua cuộc phẫu thuật vì chấn thương mắt cá trong trận gặp West Ham United vào tháng 10.

Boubacar Kamara (Pháp): Tiền vệ của Aston Villa dính chấn thương dây chằng gối vào tháng 9, khiến cầu thủ tuyển Pháp nghỉ thi đấu cho đến hết World Cup.

Arthur Melo (Brazil): Tiền vệ cho mượn của Liverpool dính chấn thương cơ trong trận đấu với Rangers tại Champions League vào tháng 10.

Jesus Corona “Tecatito” (Mexico): Cầu thủ chạy cánh của Sevilla bị rạn xương mắt cá chân trái khi đang tập luyện cùng câu lạc bộ La Liga vào tháng 8. Jesus vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Tuyển thủ 29 tuổi có tên trong danh sách sơ bộ 31 cầu thủ của HLV Gerardo Martino của tuyển Mexico nhưng HLV của Sevilla, Jorge Sampaoli cho biết anh chỉ có thể trở lại tập luyện vào tháng 12.

Ngoài những tuyển thủ đã chắc chắn làm khán giả bất đắc dĩ, vẫn còn những cái tên đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương.

Ben Chilwell (Anh): Hậu vệ trái dính chấn thương gân khoeo trong chiến thắng của Chelsea trước Dinamo Zagreb Champions League. “Nó trông không khả quan, nhưng là gân khoeo. Chúng tôi cần rà soát nó và xem nó thế nào”, HLV Graham Potter của The Blues khẳng định.

Son Heung-min đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trước thềm ngày hội bóng đá thế giới. Ảnh: GETTY

Son Heung-min đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trước thềm ngày hội bóng đá thế giới. Ảnh: GETTY

Son Heung-min (Hàn Quốc): Tiền đạo của Tottenham Hotspur bị gãy xương mặt, sau một pha va chạm trên không với Chancel Mbemba trong trận đấu với Marseille tại Champions League. Spurs cho biết Son sẽ phải phẫu thuật để ổn định vết thương.

Romelu Lukaku (Bỉ): Tiền đạo của Inter Milan tái phát chấn thương gân khoeo ngay khi vừa trở lại sau hai tháng nghỉ thi đấu.

Tiền đạo Bỉ - Lukaku cũng tập luyện tích cực để trở lại sau chấn thương. Ảnh: GETTY

Tiền đạo Bỉ - Lukaku cũng tập luyện tích cực để trở lại sau chấn thương. Ảnh: GETTY

Paulo Dybala (Argentina): HLV của AS Roma, Jose Mourinho cho biết tiền đạo người Argentina đã gặp phải một chấn thương “rất nặng”, tổn thương cơ đùi trong khi thực hiện một quả phạt đền trong trận đấu gặp Lecce.

Kyle Walker (Anh): Hậu vệ của Manchester City vừa phẫu thuật háng thành công vào đầu tháng 10, nhưng cầu thủ 32 tuổi tự tin sẽ kịp bình phục hoàn toàn để tới Qatar.

Kalvin Philips (Anh): Tiền vệ của Manchester City đã phải ngồi ngoài vì vấn đề ở vai nhưng có thể trở lại trước thềm World Cup.

Ronald Araujo (Uruguay): Trung vệ của Barcelona đã quyết định phẫu thuật đùi vào cuối tháng 9. Araujo cho biết anh đã lựa chọn phẫu thuật để đạt 100% càng sớm càng tốt.

Angel di Maria (Argentina): Cầu thủ chạy cánh của Juventus sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến đầu tháng 11 do chấn thương gân khoeo, trong khi CLB tại Serie A cho biết di Maria cần khoảng ba tuần để bình phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm