Nhiều trạm y tế ở TP.HCM chờ thay áo mới

(PLO)- Nhiều trạm y tế ở TP.HCM trong tình trạng cũ kỹ, xuống cấp chờ được sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Trưởng Trạm y tế xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, cho biết trạm y tế được xây từ năm 2015, nay đã xuống cấp. Hiện trạm đang nằm trong đề án sửa chữa để tiến tới làm trạm y tế điểm của huyện.

Trạm y tế cũ kỹ, mưa dột tứ bề

“Nhiều năm nay trần bị thấm dột, tường bám rêu, dù trạm đã sửa chữa chống thấm nhiều lần nhưng không khắc phục được. Bữa nào mưa lớn là nước đổ ào ào, nền nhà ướt nhẹp, đi lại rất dễ té. Chúng tôi cũng như bệnh nhân đều mong trạm sớm được sửa chữa, nâng cấp” - dược sĩ Thảo nói.

Theo dự kiến, quý IV-2023 trạm sẽ được sửa chữa, nâng cấp nhưng hiện kế hoạch đã dời sang năm 2024. “Muốn làm trạm điểm thì phải khang trang, có đủ trang thiết bị, thuốc men để thu hút người dân vì trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu gần dân nhất. Đến khám một lần mà thấy an tâm thì người dân sẽ tiếp tục quay lại” - dược sĩ Thảo cho biết thêm.

Bác sĩ Trạm y tế phường 21, quận Bình Thạnh đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân
Bác sĩ Trạm y tế phường 21, quận Bình Thạnh đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
Ảnh: THẢO PHƯƠNG

trạm y tế phường 21, quận Bình Thạnh đã hoạt động 14 năm, hiện cơ sở vật chất đều xuống cấp, hư hỏng nhiều. BS CKI Trần Thị Vân Anh, Trưởng trạm y tế phường 21, quận Bình Thạnh, cho biết bệnh nhân tới trạm khám khá đông, khoảng 100 lượt/ngày và đang tiếp tục tăng.

“Diện tích của trạm hạn chế nên khi ngăn ra, phòng nào cũng nhỏ. Lâu nay tường nứt, trần thấm dột nhiều chỗ, trời mưa rất cực. Do diện tích có thế nên trạm chỉ đề xuất sửa sang, cơi nới, đặt thêm máy lạnh cho bớt nóng. Dự kiến quý I-2024 sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp” - BS Vân Anh cho hay.

Còn theo điều dưỡng Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng trạm y tế phường 8, quận 11, trạm nằm cạnh trung tâm y tế và BV quận 11 nên trước đây không khám BHYT, do đó bệnh nhân không nhiều. Hiện trạm đang từng bước triển khai khám BHYT, đồng thời mở thêm phòng khám Đông y để thu hút bệnh nhân.

P13_tramyte2.jpg
Biển hiệu của Trạm y tế xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn bị mất chữ, cổng gỉ sắt, tường bị thấm, nứt nhiều chỗ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Mỗi khi trời mưa là trần nhà thấm dột, nền ngập nước lõm bõm, tường thì nứt… Chưa kể hệ thống quạt bị hư hỏng lâu ngày nên kêu rất to, nhiều người dân đến khám tâm sự với chúng tôi rằng họ cảm thấy lo lắng vì sợ quạt rơi vào đầu” - chị Nhung nói.

Nâng cấp để phục vụ người dân tốt hơn

Bà TTB (73 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị đau nhức xương khớp nhiều năm, đã phẫu thuật chân nhưng chưa đi được vì chân yếu. Hai năm qua, nhờ đến phòng khám Đông y của trạm y tế phường 12, quận Bình Thạnh châm cứu mỗi ngày nên bà dần đi lại được.

“Trạm y tế cũ, khá đông người đến khám nên hơi chật chội. Nếu trạm được sửa chữa hoặc xây mới lại sẽ thoáng đãng, khang trang hơn, người dân sẽ tìm đến nhiều hơn vì các y bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, đi lại cũng gần” - bà B chia sẻ.

296 tỉ đồng là tổng vốn đầu tư dự án nâng cấp, xây mới các trạm y tế tuyến xã tại TP.HCM.

Thường xuyên đến trạm y tế xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn định kỳ để theo dõi bệnh đái tháo đường, ông HTK (60 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) kể ông mắc bệnh đã ba năm. Ông từng điều trị ở bệnh viện tuyến trên, sau đó về trạm y tế tái khám, lấy thuốc theo diện BHYT, gần nhà và thuận tiện.

“Trạm y tế này xây lâu rồi, mấy năm trở lại đây xuống cấp dữ quá. Có lần tui đến khám vào lúc trời mưa, nước thấm dột trên trần rồi đổ ào xuống nền nhà… vừa tội bác sĩ vừa tội bệnh nhân. Chúng tôi mong trạm sẽ sớm được sửa sang, bác sĩ có chỗ làm việc đàng hoàng, người dân đến khám cũng yên tâm hơn” - ông K bày tỏ.

Theo BS CKII Quách Kim Ưng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, các trạm y tế đề xuất được sửa chữa, nâng cấp đều đã hoạt động lâu năm nên không thể tránh khỏi tình trạng cũ kỹ, xuống cấp. “Những trạm này rất cần sớm được tân trang, sửa chữa để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám bệnh của người dân” - BS Ưng nói.

Xây mới, nâng cấp 146 trạm y tế

Tại kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 4-2023 đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã ở TP.HCM. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2025.

Các địa phương thực hiện dự án bao gồm: TP Thủ Đức, các quận 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Kịp thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ

Vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM. Hiện các sở, ban ngành, địa phương đang khẩn trương thực hiện. Đã có nhiều trạm y tế thực hiện hồ sơ pháp lý để tiến hành nâng cấp, sửa chữa và hoàn chỉnh các hồ sơ để đấu thầu xây mới.

HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành cùng Ban Kinh tế - Ngân sách gắn chặt với các nội dung này để kịp thời đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ.

HĐND TP.HCM cũng tiếp tục rà soát tất cả trạm y tế phường, xã, thị trấn, các cơ sở y tế để bổ sung kịp thời nguồn vốn đầu tư công và các dự án nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như các hoạt động y tế tuyến cơ sở.

Ông CAO THANH BÌNH, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM

THANH TUYỀN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm