Nhóm cướp tấn công lấy xe máy và lồng chim ở Củ Chi

(PLO)- Người đàn ông đang đi bẫy chim ở khu vực huyện Củ Chi thì bị nhóm cướp tấn công, lấy cả lồng chim và xe máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-11, Công an huyện Củ Chi tạm giữ Lê Lâm Nguyễn Huỳnh (30 tuổi), Nguyễn Ngọc Điệp (37 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Trương Lụt Lăng (30 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ Huỳnh Văn Luyến (30 tuổi), Lưu Hoài Linh (28 tuổi), Nguyễn Văn Lượng (38 tuổi), Võ Văn Hào (33 tuổi, cùng quê Long An) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm cướp tấn công lấy xe máy và lồng chim ở Củ Chi
Nhóm cướp của Huỳnh tấn công cướp xe và và lồng chim. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, sáng 2-11, anh ĐVT (30 tuổi, quê Tây Ninh) chạy xe máy đến khu vực kênh 21, ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi để bẫy chim.

Đến trưa, anh T đứng cạnh xe máy có cắm sẵn chìa khóa thì nhóm cướp của Huỳnh, Điệp và Lăng đi xe máy đến.

Điệp và Lăng liền xuống xe, rút hai con dao tự chế trong túi đựng đồ câu cá chém thẳng xuống đầu anh T.

Nhóm cướp tấn công lấy xe máy và lồng chim ở Củ Chi
Nhóm cướp của Huỳnh tấn công cướp xe và và lồng chim. Ảnh: CA

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân né tránh và nhảy xuống mương nước để trốn.

Lăng lấy xe máy và lồng chim của anh T rồi cùng Huỳnh, Điệp mang sang địa bàn huyện Đức Huệ, Long An, liên hệ với Luyến, Linh, Lượng, Hào để bán tài sản cướp được.

Nhóm cướp tấn công lấy xe máy và lồng chim ở Củ Chi
Hung khí mà nhóm cướp của Huỳnh sử dụng để cướp xe và lồng chim. Ảnh: CA

Anh T sau đó trình báo công an và cho biết số tài sản bị cướp trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Công an huyện Củ Chi sau đó vào cuộc điều tra, truy xét bắt được bảy người liên quan vụ cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm