Nhóm giang hồ chuyên bảo kê quán nhậu ở Bình Dương bị bắt

 Video: Nhóm giang hồ chuyên bảo kê quán nhậu ở Bình Dương bị bắt

Ngày 12-1, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ bốn người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Dũng cùng ba đàn em bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, trong bốn người này có Võ Như Dũng (thường gọi là Dũng Búa, 31 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên) là người cầm đầu một nhóm khoảng 20 người (đều có tiền án, tiền sự) chuyên đi bảo kê các quán nhậu, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Trước đó, tối ngày 10-1 Dũng cùng nhiều đàn em đến quán Trốn Vợ II để ăn nhậu.

Chỉ vì chủ quán không lại bàn của Dũng ngồi tiếp, nên Dũng cùng đàn em đánh chủ quán.

Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục đập phá đồ đạc trong quán và đuổi khách về. Sự việc náo loạn khiến nhiều thực khách bỏ chạy tán loạn. 

Quán nhậu bị Dũng và đàn em đập phá chỉ vì chủ quán không "tiếp". Ảnh: CA

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã cử lực lượng truy xét nhanh và bắt giữ được Dũng cùng ba đàn em.

Hiện cơ quan công an đang vận động những người có liên quan đến vụ việc này ra đầu thú. Đồng thời, vận động người dân, tố giác hành vi bảo kê của nhóm người này. 

Được biết, Dũng từng có 3 tiền án về các tội: không tố giác tội phạm, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

 

Trước khi xảy ra vụ việc này, vào đầu tháng 1-2022 Dũng và đàn em đã đến quán Trốn Vợ II đòi bảo kê. Dũng còn buộc chủ quán cho một đàn em vào làm giữ xe, kiêm bảo vệ của quán với số tiền 12 triệu đồng/1 tháng.

Vì sợ nhóm người này quậy phá ảnh hưởng đến việc làm ăn, nên chủ quán phải chấp nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm