Nhộn nhịp những cơn mưa gôn ở giải bóng đá Việt – Nhật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương ngay ở trận ra quân đã bất ngờ thua nặng 0-6 đội hạng 6 hồi năm ngoái là Kawasaki Frontale. Một đội bóng khác của chủ nhà là U-13 B. Bình Dương dội mưa gôn ào ạt vào lưới An Giang 11-0. Cơn mưa bàn thắng tiếp tục diễn ra với sự thắng thế của đội trẻ TP.HCM vượt qua Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số 13-0. Chỉ có mỗi trận Phú Nhuận TP.HCM – Bình Phước hòa nhau 1-1.

Khai mạc giải bóng đá Quốc tế U-13 Việt Nam – Nhật Bản diễn ra sáng 18-3 tại thành phố mới Bình Dương có ông Yamada Takio – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ông Yamada Takio bày tỏ: “Tôi xin chúc mừng giải và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã nỗ lực để đảm bảo cho giải đấu được tổ chức mà không bị gián đoạn trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - ông Yamada Takio phát biểu khai mạc giải bóng đá quốc tế U-13 Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Điều đáng mừng là sự gắn bó giữa hai quốc gia ngày càng trở nên sâu sắc và không bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Kể từ năm ngoái các sự kiện thể thao lớn của thế giới liên tục được tổ chức, các hoạt động này vẫn luôn mang tới sự phấn khích, hào hứng và dũng khí cho chúng ta. Đây chính là sức mạnh của thể thao.

Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến lớn với những thành công từ đầu năm nay. Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tại Nhật Bản, tôi hy vọng hai đội sẽ thi đấu hết mình.

Có đến 7 đội bóng lứa tuổi 13 của Việt Nam và một đại diện Nhật Bản hào hứng tham dự cuộc chơi đầy ý nghĩa. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tôi hy vọng dấu mốc này là bước nhảy vọt cho mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tôi mong muốn biến đây thành một dự án coi trọng sự đồng cảm giữa con người với con người để tất cả các tình nguyện viên từ Nhật Bản và Việt Nam cùng tham gia và chung tay xây dựng một cách bình đẳng, một dự án mà mọi người thuộc mọi lĩnh vực và trình độ có thể cùng nhau đóng góp và tận hưởng. 

Tôi cũng hy vọng rằng thế hệ trẻ tham gia giải đấu sẽ là cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai và góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước”.

Giải lần thứ 4 dời từ cuối năm 2021 sang tháng 3-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19...

... nhưng không ngăn nổi sự hưởng ứng nhiệt tình của các đội bóng trẻ Việt Nam - Nhật Bản.

Sự kiện giao lưu thể thao kết hợp văn hóa giàu ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai quốc gia. 

Các tài năng trẻ của Phú Nhuận - TP.HCM đồng cân đồng lạng và đồng cả tỉ số 11 với bạn bè Bình Phước.

U-13 Bình Dương tỏ ra vượt trội An Giang với cơn mưa gôn 11-0.

Đội trẻ Trung tâm đào tạo Bình Dương bất ngờ thúc thủ 0-6 trước các cầu thủ nhí Kawasaki Frontale.

Văn Tâm Đồng Nai dù rất cố gắng vẫn không thể ngăn cản đội bạn trẻ TP.HCM có đến 13 lần sút thủng lưới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm