Thử việc cực khó cho người thay thế ông Park

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hợp đồng đến tháng 1-2023 của HLV Park Hang-seo có thỏa thuận với VFF sẽ chỉ nắm đội U-23 Việt Nam (VN) bảo vệ huy chương vàng SEA Games và giúp tuyển quốc gia đòi lại ngôi vô địch AFF Cup trong năm nay. Vì thế, VFF đã thông qua công ty môi giới của ông Park mời về tân HLV Gong Oh-kyun (48 tuổi, cũng là người Hàn Quốc) ban đầu dẫn dắt U-23 VN tham dự vòng chung kết U-23 châu Á (tháng 6) và Asiad (tháng 9).

HLV Gong Oh-kyun từng làm trợ lý ở tuyển Indonesia. Ảnh: CTV

Đây là hai giải đấu quốc tế lớn có tính chất thử việc thầy mới và nếu thành công hoặc tạo ra một lối chơi “coi được” cho đội trẻ, cơ hội cho ông Gong Oh-kyun nắm tuyển quốc gia rất lớn. Sắp tới, ông Gong từ Hàn Quốc sẽ sang UAE sát cánh với trợ lý Lee Young-jin cùng tham dự Dubai Cup để dần quen việc, học thuộc tên và nắm rõ hơn từng cầu thủ. Họ chính là thành phần nòng cốt đá giải U-23 châu Á tại Uzbekistan dưới quyền của ông và thuộc nhóm đội Olympic (U-23 + 3) tham dự Asiad ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho HLV Gong Oh-kyun với bóng đá VN, dù ông từng làm trợ lý tuyển U-23 Hàn Quốc và phụ tá cho HLV Shin Tae-yong nắm tuyển Indonesia. Cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng là một thước đo cực khó của ông Gong. Bởi khi mới nắm đội U-23 VN, ông Park đã giúp họ giành ngôi á quân U-23 châu Á 2018. Lúc cầm đội Olympic, ông Park và các học trò đi thẳng vào bán kết Asiad.

Ở các giải đấu sắp tới, ông Gong có thuận lợi nhờ thầy Park làm cố vấn nhưng vẫn sẽ gặp nhiều thách thức lớn, ít nhất từ lực lượng U-23 VN hiện tại không có những cá nhân nổi bật kiểu Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Linh…

Mong cho mọi điều tốt lành sẽ đến với “truyền nhân” người Hàn Quốc của ông Park sau một thời kỳ rực rỡ đang có dấu hiệu chững lại và rất cần sự gia cố thêm vững chắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm