Những chuyện ít người biết về trái tim nhân ái của Ronaldo

Tiền đạo Cristiano có thu nhập 500.000 bảng mỗi tuần tại Juventus cùng các hợp đồng tài trợ lớn với những thương hiệu như Nike, Armani, KFC, Herbalife, cũng như hàng loạt quần áo, giày và đồ lót.

Những năm thành công của anh ở Real Madrid và bây giờ tại Juventus đã biến chân sút người Bồ Đào Nha trở thành một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới. Bất chấp sự yêu - ghét của giới hâm mộ bóng đá trên sân cỏ, bên cạnh những kỹ năng siêu việt và hành động nóng nảy, Ronaldo ngoài đời là một người hoàn toàn khác.

Ronaldo có cuộc sống giàu sang với bạn gái và bốn con nhỏ. Ảnh: TS

Trong số những người chế giễu Ronaldo vì trò hề của anh trên sân bóng cũng có thể rất ít người biết rằng anh luôn có nhiều việc làm có ích cho cuộc sống. Với khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu bảng, Ronaldo rất hào phóng cho các hoạt động thiện nguyện đẹp đẽ.

Ronaldo tiên phong tự nguyện cắt giảm lương để giảm thiệt hại cho Juventus mà không phải tất cả cầu thủ bóng đá đều chấp thuận với ý tưởng đó. Anh đồng ý giảm lương trong bốn tháng, ước tính khoảng 3,8 triệu bảng.

Trong mùa dịch COVID-19 lây lan khắp châu Âu, Ronaldo đã cùng với người đại diện của mình, ông Jorge Mendes quyên góp 1 triệu bảng cho các bệnh viện ở Bồ Đào Nha để chống dịch. Các bệnh viện ở Porto và Lisbon đã nhận nhiều sự đóng góp với giường bệnh và máy thở để chạy chữa cho số lượng lớn bệnh nhân mắc COVID-19.

Ronaldo đã bán chiếc giày vàng châu Âu của mình trong một cuộc đấu giá từ thiện - quyên góp 1,2 triệu bảng để xây dựng trường học ở Gaza. Ảnh: TS

Daniel Ferro, chủ tịch bệnh viện Santa Maria của Lisbon rất cảm kích hành động đẹp của Ronaldo khi đã tặng các thiết bị chăm sóc y tế đặc biệt cho các bệnh nhân nguy kịch, từ máy quạt, màn hình, máy bơm, giường, cho đến máy thở…

Đồng đội Bernardo Silva của Ronaldo trong màu áo tuyển quốc gia tiết lộ anh đã yêu cầu đội tuyển Bồ Đào Nha quyên góp 50% tiền thưởng ở vòng loại Euro 2020 để giúp nhiều nơi phòng chống dịch. Silva đang chơi cho Manchester City cho biết: “Anh ấy đưa ra ý tưởng quyên góp một phần tiền thưởng và chúng tôi đều hưởng ứng hành động đẹp của Ronaldo”.

Năm 2011, Ronaldo nhận chiếc giày vàng châu Âu sau thành tích ghi 40 bàn dưới thời Jose Mourinho, mặc dù Real Madrid chỉ về nhì tại La Liga và bị rơi khỏi bán kết Champions League. Thay vì giữ giải thưởng trong phòng chiến lợi phẩm, anh đã chọn cách bán nó để làm từ thiện.

Ngôi sao của Real Madrid bán Quả bóng Vàng 2013 của mình với số tiền 530.000 bảng dành cho Quỹ Make-A-Wish. Ảnh: TS

Chiếc giày đã được bán đấu giá và thu về 1,2 triệu bảng dành cho việc xây dựng một số trường học ở Gaza bị chiến tranh tàn phá.

Ronaldo đã lặp lại cử chỉ đẹp này vào năm 2017, khi bán chiếc cúp dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thể giới trong một cuộc đấu giá từ thiện tại London. Chiếc cúp của Ronaldo bán trong buổi dạ tiệc đã kiếm được 530.000 bảng gây quỹ cho tổ chức Make-A-Wish - nơi trao những điều ước cho trẻ em bị đe dọa đến tính mạng và bệnh nan y.

Chân sút của tuyển Bồ Đào Nha hiện là đại sứ của ba tổ chức từ thiện lớn là Save the Children, Unicef và World Vision. Trong bài phát biểu cảm tưởng về Quả bóng vàng 2014, Ronaldo rất khéo léo đề cập đến sự khó khăn của một nhóm trẻ em mà anh gặp mắc bệnh bạch cầu để tranh thủ sự quyên góp.

Ronaldo đã thanh toán hóa đơn viện phí tại một trung tâm y tế tư nhân đắt tiền vì cổ động viên nhí Nuhuzet Guillen bị bệnh nan y. Ảnh: TS.

Ngôi sao của làng bóng thế giới cũng rất hào phóng với công tác thiện nguyện khi kiếm được tiền từ những màn trình diễn đặc biệt trên sân. Năm 2013, anh có tên troong đội hình xuất sắc UEFA của năm với khoản tiền thưởng 100.000 bảng và tặng ngay cho Hội Chữ thập đỏ.

Một năm sau, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã dẫn dắt Real Madrid giành chiến thắng thứ 10 tại Champions League của họ và nhận khoản tiền thưởng 450.000 bảng từ CLB. Nhưng Ronaldo một lần nữa quyết định chia sẻ khoản tiền này cho ba tổ chức từ thiện mà anh là đại sứ.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha không có hình xăm nào nên có thể hiến máu thường xuyên và kêu gọi mọi người làm điều này. Ảnh: TS

Có một điều thú vị của chàng trai 35 tuổi chìm lẫn trong thói quen của nhiều đồng nghiệp đá bóng là không có hình xăm trên cơ thể. Những người có hình xăm có thể hiến máu, nhưng không thể làm điều đó ngay lập tức để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Đấy cũng là lý do để Ronaldo thường xuyên hiến máu nhân đạo và đã tham gia vào nhiều chiến dịch khuyến khích người khác làm điều tương tự.

Ronaldo chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt cho thế giới bằng cách hiến máu. Mỗi lần hiến máu sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp và điều trị y tế lâu dài. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc hiến máu và nhiệt tình tham gia lẫn khuyến khích mọi người trên khắp thế giới hiến máu cứu người”.

Bà Dolores - mẹ của Ronaldo thoát khỏi bệnh ung thư vú vào năm 2007 và anh đã sung sướng tặng thêm 120.000 bảng cho trung tâm y tế đã chăm sóc tốt cho bà. Ảnh: TS

Ít người biết Ronaldo cũng từng hiến tủy xương sau khi biết một đồng đội cũ Carlos Martins có một cậu con trai bị bệnh về tủy xương. Ronaldo sau khi hiến tặng đã tiết lộ: “Điều mà nhiều người nghĩ là khó thực hiện nhưng tôi thấy không khác gì hiến máu và không đau."

Hồi năm 2015, Ronaldo quyên góp một số tiền khổng lồ cứu trợ cho nạn nhân bị động đất ở Nepal - thảm họa thiên nhiên đã giết chết 9.000 người, làm bị thương 22.000 người và gây ra thiệt hại không thể kể xiết cho đất nước. Ronaldo đã chi 5 triệu bảng để giúp quỹ cứu trợ thảm họa cho trẻ em.

Sau khi đoạt chức vô địch với Real Madrid, Ronaldo đã tặng tất cả đồng đội mỗi người một chiếc đồng hồ Bvlgari, có giá khoảng 5.000 bảng mỗi chiếc. Ảnh: TS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm