Những điều cần biết về lễ tang cấp nhà nước dành cho cố Thủ tướng Shinzo Abe

(PLO)- Lễ tang cựu Thủ tướng Shinzo Abe ngày 27-9 sẽ là lễ tang cấp nhà nước hiếm hoi cho một thủ tướng Nhật kể từ sau Thế chiến II. Dưới đây là một số điều cần biết về buổi lễ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ tang cấp nhà nước cho cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo vào ngày 27-9 với sự tham gia của hàng nghìn chức sắc trong và ngoài nước.

Đây sẽ là lễ tang cấp nhà nước thứ hai cho một cố thủ tướng Nhật kể từ sau Thế chiến II.

Dưới đây là một số điều cần biết về buổi lễ, theo tờ Nikkei Asia.

Chương trình lễ tang

Tang lễ dự kiến ​​bắt đầu lúc 2 giờ chiều 27-9 theo giờ địa phương tại nhà thi đấu Nippon Budokan, ở trung tâm Tokyo. Nhà thi đấu này là nơi đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của Nhật bao gồm Olympic.

Khoảng 4.300 người, trong đó có 700 khách nước ngoài, dự kiến ​​sẽ tham dự buổi lễ.

Để đề phòng COVID-19, tất cả những người tham dự sẽ phải đeo khẩu trang, kể cả các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Lễ tang cấp nhà nước của cựu Thủ tướng Abe sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo. Ảnh: REUTERS

Lễ tang cấp nhà nước của cựu Thủ tướng Abe sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo. Ảnh: REUTERS

Các quan chức Nhật bao gồm: Thủ tướng Fumio Kishida, Chủ tịch Hạ viện Hiroyuki Hosoda, Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji và Chánh án Tòa án Tối cao Saburo Tokura sẽ có bài phát biểu chia buồn.

Cựu Thủ tướng Yoshihide Suga cũng sẽ có bài phát biểu với tư cách “đại diện bạn bè”.

Theo truyền thống, Nhật hoàng và Hoàng hậu sẽ không tham dự. Nhưng Thái tử Akishino và Thái tử phi dự kiến ​​sẽ dẫn đầu đoàn người đưa tang đến dâng hoa vào cuối buổi lễ, theo hãng tin AFP.

Các khu vực xung quanh nơi tổ chức tang lễ sẽ được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Chỉ những người tham dự lễ tang và những người có liên quan mới được đến khu vực xung quanh nhà thi đấu Nippon Budokan.

Cảnh sát điều tiết giao thông trên các tuyến đường trong thủ đô trong vòng 3 ngày (26-9 đến 28-9) từ khi khách nước ngoài đến cho đến lúc họ rời đi.

Chính phủ Nhật cho biết tổng chi phí cho tang lễ là khoảng 1,66 tỉ yên (11,5 triệu USD).

Các lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ tang

Ngày 22-9, chính phủ Nhật đã công bố danh sách các nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ có mặt tại buổi lễ.

Phó Tổng thống Mỹ - bà Kamala Harris sẽ tham dự. Bà đã đến Nhật ngày 26-9.

Phó Tổng thống Mỹ - bà Kamala Harris xuống máy bay tại Căn cứ Không quân Yokota gần thủ đô Tokyo để tham dự lễ tang cố Thủ tướng Abe vào ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ - bà Kamala Harris xuống máy bay tại Căn cứ Không quân Yokota gần thủ đô Tokyo để tham dự lễ tang cố Thủ tướng Abe vào ngày 26-9. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ - ông Narendra Modi sẽ tham dự lễ tang. Ngày 9-7, ông Modi đã tổ chức quốc tang 1 ngày tại Ấn Độ dành cho ông Abe Shinzo để tưởng nhớ vị cố thủ tướng.

Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese cũng sẽ có mặt tại lễ tang. Ông Albanese đã ca ngợi cố Thủ tướng Abe là “một trong những người bạn thân thiết nhất của Úc trên trường thế giới”.

Chủ tịch nước Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore - ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Campuchia - ông Hun Sen, Phó Tổng thống Philippines - bà Sara Duterte và Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia - ông Azmin Ali ​​cũng sẽ tham dự.

Chính phủ Nhật cho biết, Trung Quốc sẽ cử ông Vạn Cương - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đến viếng lễ tang.

Thủ tướng Kishida có kế hoạch tiến hành hơn 30 cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo nước ngoài đến dự tang lễ.

Vì sao lại là lễ tang cấp nhà nước?

Thủ tướng Kishida đã nêu ra một số lý do khiến ông quyết định tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho ông Abe.

Theo ông Kishida, ông Abe đã giữ chức thủ tướng Nhật trong 8 năm 8 tháng, nhiệm kỳ dài nhất trong lịch sử nước Nhật.

Ông Abe đã giúp Nhật phục hồi sau trận động đất năm 2011 và ông cũng phát triển một chính sách đối ngoại chiến lược cho đất nước mặt trời mọc, Thủ tướng Kishida cho biết.

Ngày 8-9, trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội Nhật, ông Kishida đã nhấn mạnh: “Cái chết của ông Abe là một hành động vô nhân đạo xảy ra trong một cuộc bầu cử. Bởi vì bầu cử là nền tảng của dân chủ, tôi quyết định rằng một lễ tang cấp nhà nước là phù hợp”.

Ở Nhật thời hậu chiến, hầu hết lễ tang cho các cựu thủ tướng đều do đảng cầm quyền và nội các cùng tổ chức, thay vì tổ chức tang lễ cấp nhà nước.

Cách thức người dân Nhật viếng cố Thủ tướng Abe

Ngày đưa tang sẽ không phải là ngày nghỉ lễ.

Chính phủ Nhật đã nhấn mạnh rằng họ không bắt buộc người dân và các trường công phải để tang ông Abe vì tôn trọng các quyền và ý kiến cá nhân.

Các sự kiện đã lên lịch, chẳng hạn như thể thao và hòa nhạc, cũng sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Chánh văn phòng Nội các - ông Hirokazu Matsuno đã nói rằng chính phủ “không yêu cầu công chúng kiềm chế làm bất cứ điều gì” trong ngày diễn ra tang lễ.

Mặt khác, chính quyền nhiều tỉnh dự kiến sẽ treo cờ rủ để bày tỏ sự đau buồn.

Chính phủ sẽ đặt 2 chiếc bàn tại công viên gần nhà thi đấu Budokan từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều 27-9 để công chúng có thể đến đặt vòng hoa.

Những người muốn đặt vòng hoa tại công viên sẽ phải trải qua kiểm tra an ninh.

Sáng 27-9, hàng nghìn người dân đã xếp hàng để dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm