VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026: INDONESIA - VIỆT NAM (VTV5 TRỰC TIẾP LÚC 20 GIỜ 30 NGÀY 21-3)

Những đòn hỏa mù trên chảo lửa Bung Karno

(PLO)- HLV Shin Tae-yong không chắc Indonesia sẽ thắng đội khách Việt Nam trên sân Bung Karno, trong khi đồng nghiệp Troussier nửa đùa nửa thật nói nhiều người chờ kết quả đêm 21-3 để mong VFF sa thải ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ làm khách Indonesia vào ngày 21-3 ở trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 và tái đấu ngày 26-3 trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, thầy trò HLV Philippe Troussier đang xếp nhì bảng F với 3 điểm, hơn 2 điểm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia (1 điểm, xếp cuối bảng). Vì thế, hai cuộc đụng độ này có tính chất quyết định cho một trong hai chiếc vé vào sâu ở cúp thế giới.

HLV Troussier và HLV Shin Tae-yong một mất một còn

Cả hai ông thầy cùng có đẳng cấp cao khi từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia chơi vòng chung kết World Cup. Vì thế, việc cầm quân đá các vòng loại cúp thế giới đối với ông Troussier hay ông Shin không có gì bỡ ngỡ, dù chỉ là hai đội yếu ở Đông Nam Á.

Những đòn hỏa mù trên chảo lửa Bung Karno
HLV Troussier nhiều khả năng sẽ thay đổi lối chơi xây chắc hàng thủ, tìm sự nôn nóng của cầu thủ Indonesia hơn là chơi đôi công ở sân Bung Karno. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, lòng tự trọng của hai ông thầy ngoại không cho phép họ trở thành kẻ đến sau, trong hoàn cảnh chỉ có một trong hai người đi tiếp. Chính sự căng thẳng này đã khiến HLV Shin Tae-yong dè dặt nói tuyển Indonesia không chắc thắng đội khách VN do nhiều cầu thủ nhập tịch chỉ mới về Jakarta hội quân. Ngay lập tức, ông thầy người Hàn Quốc bị giới chuyên môn và người hâm mộ Indonesia chỉ trích dữ dội vì gây ra một tâm lý bi quan cho các học trò trước trận đánh lớn.

Tương tự, HLV Troussier cũng có khi hờn dỗi chia sẻ hiện có 80% người yêu bóng đá VN chờ kết quả không tốt của đội tuyển ở sân khách và mong VFF sa thải ông. Thậm chí, ông thầy người Pháp còn gay gắt với một bộ phận cư dân trên mạng xã hội nói ông phá hoại bóng đá VN.

Suy cho cùng, những cách nói của hai nhà cầm quân lão luyện có ý tôn trọng nhau và rào trước đón sau như một đòn hỏa mù cho hai cuộc đụng độ gay cấn mà không hề mong làm kẻ thất thế. Vì ngay trước khi lên đường sang Jakarta, ông Troussier hứa hẹn với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cùng VFF sẽ không chỉ giành chiến thắng Indonesia, mà còn là cách thắng. HLV Troussier thừa hiểu 3 điểm ở trận này sẽ dập tắt hoặc giảm đi con số 80% người hâm mộ VN mà ông nghĩ là không ủng hộ đội tuyển.

Bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-yong cũng rất mạnh mẽ tuyên bố cho quân Indonesia ghi nhiều bàn thắng hơn bàn thua trên chảo lửa Bung Karno vào đêm 21-3, trước khi tái đấu ở Mỹ Đình năm ngày sau đó.

Cơ hội của Indonesia và Việt Nam

Có lẽ HLV Shin Tae-yong giống với đồng nghiệp Troussier cùng nghĩ đến mục tiêu khả dĩ nhất là giành một trận thắng sân nhà và một trận hòa sân khách, dù hai ông đều biết không hề dễ dàng. Lịch sử đối đầu tám năm qua, đội tuyển VN từ hòa đến thắng Indonesia nhưng điều đó vừa thay đổi ở vòng chung kết Asian Cup hồi tháng 1, thầy trò HLV Troussier đã thua 0-1 từ một quả phạt đền.

HLV Troussier tin tưởng ông với vai trò thuyền trưởng sẽ cùng các học trò như những chiến binh vượt qua sóng gió và thử thách ở sân Bung Karno.

Gặp lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Indonesia có lợi thế rất lớn khi chơi giữa chảo lửa Bung Karno có sức chứa hơn 80.000 cổ động viên với sự cuồng nhiệt truyền thống có khi lên mức quá khích. Tuy nhiên, ông Shin có dấu hiệu gặp bất lợi từ bảy cầu thủ nhập tịch vừa về hội quân, cùng nhóm nội binh không thể có trạng thái sung sức nhất, do phải ăn kiêng trong tháng chay Ramadan.

Về lực lượng, đội tuyển Indonesia vắng mặt cùng lúc ba hậu vệ Elkan Baggott, Jordi Amat và Yance Sayuri do chấn thương, đội trưởng Asnawi (người ghi bàn duy nhất trong trận Indonesia - VN tại Asian Cup) cũng ngồi ngoài vì thẻ phạt. HLV Troussier cũng chịu thiệt thòi khi nhiều trụ cột bị chấn thương không lên tuyển, đáng chú ý là những cầu thủ này thường đá chính, gồm tiền đạo Tuấn Hải, tiền vệ Tuấn Anh và trung vệ Quế Ngọc Hải.

Trên lý thuyết, về mặt tâm lý, đội tuyển Indonesia khó chơi hơn vì cần phải thắng ở sân nhà, với áp lực trên thánh địa Bung Karno như con dao hai lưỡi. Trong điều kiện bình thường, phần lớn cầu thủ Indonesia vốn có tính nóng nảy khi chưa thể đạt mục đích và điều này sẽ khiến họ không kiềm chế nổi mình. Đây là yếu huyệt của các học trò ông Shin Tae-yong khiến chủ nhà có thể trả giá đắt hơn họ tưởng.

Trong khi đó, HLV Troussier tin tưởng ông với vai trò thuyền trưởng sẽ cùng các học trò như những chiến binh vượt qua sóng gió và thử thách ở sân Bung Karno. 1 điểm đang nằm trong toan tính của ông thầy người Pháp.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm