Những tân binh đắt giá gây thất vọng thê thảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với việc các cầu thủ không đủ thời gian ổn định ở CLB mới, thiếu sự hòa hợp về mặt chiến thuật, với đồng đội mới khiến họ phải vật lộn trên sân cùng nỗi đau không thể biện minh cho số tiền đội bóng đã chi.

Những thống kê cho thấy từ việc Coutinho gia nhập Barcelona trong một bản hợp đồng kỷ lục thế giới cho đến mức lương đáng kinh ngạc của Alexis Sanchez ở Manchester United với cái kết là thất bại.

Thomas Lemar (Atletico Madrid): Là một cầu thủ chạy cánh thú vị, Lemar được Liverpool và Arsenal săn đón trước mùa giải 2017-2018 sau khi ghi 9 bàn ở Ligue 1 cho Monaco. Trong khi việc chuyển đến Premier League không bao giờ thành hiện thực, Lemar đã giành được một suất trong đội tuyển quốc gia Pháp và trở thành một phần của đội nâng cao chức vô địch World Cup 2018, mặc dù chỉ xuất hiện một lần.

Lemar gây thất vọng sau khi trở thành nhà vô địch thế giới cùng tuyển Pháp. Ảnh: CGI.

Atletico đã mời gọi Lemar sau khi anh trở thành nhà vô địch thế giới ở Nga, với việc đến CLB của La Liga. Tuy nhiên, anh chỉ ghi vỏn vẹn ba bàn thắng ở giải đấu trong mùa giải đầu tiên ở thủ đô của Tây Ban Nha.

Memphis Depay (Manchester United): Anh lọt vào tầm ngắm của MU khi chơi ấn tượng cho PSV và kết thúc giải Hà Lan với tư cách là vua phá lưới sau 22 bàn thắng vào năm 2015. Depay đã đến sân Old Trafford, cùng với Anthony Martial, với hy vọng bộ đôi này sẽ tạo thành một đối tác ăn ý trên hàng công trong những mùa giải tới.

Depay đã được trao rất nhiều cơ hội trong mùa giải đầu tiên tại Man United, ra sân 29 trận tại Premier League nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và anh phải vật lộn để thích nghi với bóng đá Anh.

Memphis Depay không thành công với màu áo của MU. Ảnh: CGI.  

Chân sút người Hà Lan sau đó phải bán cho Lyon ở Ligue 1 sau hơn 12 tháng ở Old Trafford và đã tìm thấy đội bóng phù hợp của mình trong vài mùa giải qua để được bổ nhiệm làm đội trưởng. May mắn anh đã trở thành một cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

Cầu thủ hiện 27 tuổi này cũng đã trở thành một cầu thủ chủ chốt trong đội tuyển quốc gia giúp Hà Lan lọt vào trận chung kết UEFA Nations League và vừa chuyển đến khoác áo Barca.

Fernando Torres (Chelsea): Khi Torres gia nhập Chelsea từ Liverpool vào tháng 1-2011, anh được coi là một trong những tiền đạo hàng đầu Premier League. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi được 56 bàn thắng sau 79 trận đấu đỉnh cao của Anh trước mùa giải cuối cùng của anh với Lữ đoàn đỏ.

Phong độ thất thường của Torres khiến anh phải lưu lạc ở nhiều đội bóng. Ảnh: CGI.

Sau một mùa giải kém cỏi với chỉ 9 bàn thắng sau 23 trận đấu, Torres đã bị bán cho Chelsea sau khi Liverpool từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng, dẫn đến việc cầu thủ này đưa ra yêu cầu chuyển nhượng. Tuy nhiên, tại ngôi nhà mới Stamford Bridge, Torres ngay lập tức phải cạnh tranh để đạt phong độ sung mãn nhất, nhưng chỉ ghi 1 bàn thắng cho The Blues ở nửa sau mùa giải, trước khi cho AC Milan và Atletico Madrid mượn.

Philippe Coutinho (Barcelona): Sau khi thi đấu ở Liverpool vào mùa 2016-2017 với 13 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, Philippe Coutinho đã trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhất châu Âu và anh quyết định đầu quân cho Barcelona vào tháng 1-2018.

Cầu thủ người Brazil được kỳ vọng sẽ chơi ở cánh trái và chiếm ưu thế trong bộ ba tiền đạo với Lionel Messi và Luis Suarez. Tuy nhiên, Coutinho đã không thể cạnh tranh một suất đá chính bên cạnh các đồng đội lừng lẫy của mình. 

Coutinho không có cửa cạnh tranh ở Barca. Ảnh: CGI.

Sau một nửa mùa giải được coi là thừa thãi so với yêu cầu khi anh chỉ ghi 21 bàn sau 76 lần ra sân. Barcelona đã quyết định cho Bayern Munich mượn Coutinho và đưa Antoine Griezmann về làm sự thay thế.

Alexis Sanchez (Manchester United): Anh đã thi đấu thăng hoa như vũ bão cho Arsenal mùa giải 2016-2017, ghi 24 bàn thắng để nâng mình vào danh sách những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Với việc Pháo thủ không có cạnh tranh với danh hiệu và hợp đồng của ngôi sao người Chile sắp hết hạn, Sanchez quyết định chuyển đến Manchester United vào tháng 1-2018 trong một thỏa thuận hoán đổi với Henrikh Mkhitaryan theo chiều ngược lại.

Nhưng với mức lương khoảng 410.000 euro mỗi tuần của Sanchez, áp lực khiến anh phải thể hiện ngay lập tức ở Old Trafford và giúp đội cạnh tranh các danh hiệu. 

Sanchez lãnh lương cao nhưng đóng góp cho MU không cao. Ảnh: CGI.

Tiền đạo này chưa bao giờ là hay nhất khi ở Nhà hát của những giấc mơ và chỉ ghi được 5 bàn sau 45 lần ra sân trong khi trải qua một thời gian dài của mùa giải phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Không chỉ vậy, mức lương quá cao của anh đã khiến những người như David de Gea và Marcus Rashford phải đồng ý hợp đồng mới với mức lương thấp hơn và các cầu thủ ngôi sao của họ phải chấp nhận giảm lương trong khi bản thân Sanchez không đáp ứng kì vọng. Cuối cùng, Man United đã không phải trả số tiền lương khổng lồ của Sanchez bằng cách cho Inter mượn trong mùa giải 2019-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm