Nổ lớn ở Mỹ, 26 người bị thương

nổ lớn ở Manhattan

Lực lượng cứu hỏa đưa người bị thương ra khỏi hiện trường. Ảnh: Sputnik

Theo Reuters,vụ nổ xảy ra lúc 20 giờ 30 ngày 17-9 (giờ địa phương), bên ngoài tòa nhà Hiệp hội Người mù.

Sở cứu hỏa TP New York nói trên Twitter rằng ít nhất 26 người bị thương nhẹ do bị mảnh kính văng vào người.

Ít nhất ba người đã được đưa lên xe cấp cứu rời hiện trường, tuy nhiên vẫn chưa rõ mức độ thương vong. 

Một người dân mô tả vụ nổ nghe “điếc tai”. Những nhân chứng khác miêu tả vụ nổ rất lớn. Một người nói: "Lớn gấp trăm lần hơn tiếng sấm".

Mùi thuốc nổ tràn ngập trong không khí, người dân từ các quán bar và nhà hàng gần đó tràn hết ra đường. "Lớn hơn tất cả mọi tiếng sấm tôi từng nghe" - Liz Mandel viết trên Twitter - "Giống như bầu trời phát nổ. Cả tòa nhà rung chuyển."

nổ lớn ở Manhattan

Một thiết bị nổ tự chế mà một người dùng mạng xã hội tuyên bố tìm thấy trong thùng rác tại hiện trường. Ảnh: Twitter

Theo Sputnik, một người dùng mạng xã hội @Shield1631tuyên bố phát hiện thấy một thiết bị nổ tự chế IED được đặt trong thùng rác. Đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ, tuy nhiên giới chức chưa xác nhận.

Đội phá bom Sở cứu hỏa New York đã đến hiện trường kiểm tra tình hình và xác định liệu có còn bất cứ thiết bị nổ nào lẫn trong khu vực hay không. 
Hiện cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm