Nổ súng, bắt cóc người yêu cũ để níu kéo tình cảm

(PLO)- Minh đã nổ súng khi có người ngăn cản việc bắt cóc cô gái, sau đó giam lỏng nạn nhân tại khách sạn để níu kéo tình cảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Nổ súng, bắt cóc người yêu cũ để níu kéo tình cảm

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt giữ Lê Hùng Minh (26 tuổi, trú Bình Dương) để điều tra hành vi nổ súng, bắt giữ người trái pháp luật.

nổ súng bắn người (1).jpg
Minh bị bắt tại một khách sạn khi đang giam lỏng cô gái. Ảnh: LA

Người bị bắt cóc là chị Phan Như Y (23 tuổi, quê An Giang), từng là người yêu của Minh.

Theo cơ quan công an, khuya 25-10 Minh cùng một người bạn (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe ô tô đến địa phận xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên để tìm gặp chị Y nói chuyện.

Khi đang nói chuyện, Minh yêu cầu chị Y lên xe ô tô nhưng chị Y không đồng ý. Lúc này, Minh đã khống chế ép chị Y lên xe.

Thấy vậy, một nam thanh niên gần đó đã chạy ra can ngăn, rồi lao vào đánh Minh.

Bị đánh, Minh nổ súng làm nam thanh niên hoảng sợ, bỏ chạy và may mắn không bị thương.

nổ súng bắn người (2).jpg
Khẩu súng Minh dùng để bắn người được thu giữ. Ảnh: LA

Sau đó, Minh khống chế được chị Y lên ô tô rồi nhanh chóng rời đi.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét. Khi phát hiện Minh đang giam lỏng chị Y tại một khách sạn thuộc TP Thủ Dầu Một, các trinh sát đã bí mật bao vây giải cứu chị Y và bắt giữ Minh cùng khẩu súng.

Bước đầu, Minh khai nhận do muốn níu kéo tình cảm với chị Y nên đã làm như vậy. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang truy tìm nam thanh niên giúp sức cho Minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm