Nobel Kinh tế 2023: Sẽ vinh danh nghiên cứu về kinh tế vĩ mô?

(PLO)- Nobel Kinh tế 2023 có thể sẽ vinh danh các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, kinh tế học hành vi hoặc bất bình đẳng kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, kết quả giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố. Đây là giải Nobel thứ sáu, cũng là giải cuối cùng được công bố trong mùa Nobel năm nay, sau Nobel Y học, Nobel Vật lý, Nobel Hóa học, Nobel Văn học và Nobel Hòa bình.

Theo tờ Mint, tính đến thời điểm này người trẻ nhất từng đoạt giải Nobel Kinh tế là nhà kinh tế học Esther Duflo. Bà đoạt giải khi 47 tuổi. Do đó, Mint dự đoán việc giải thưởng năm nay thuộc về những người dưới 45 tuổi như nhà kinh tế học Raj Chetty, nhà kinh tế học Parag Pathak, nhà kinh tế học Jesse Shapiro,… là điều khó có thể xảy ra.

download (38).jpg
Từ trái qua, nhà kinh tế học Douglas Diamond, nhà kinh tế học Ben Bernanke và nhà kinh tế học Philip Dybvig - những người thắng giải Nobel Kinh tế 2022. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Xét về khía cạnh trích dẫn học thuật, nhà kinh tế học Andrei Schleifer và nhà kinh tế học Daren Acemoglu là những người có khả năng chiến thắng cao, do những nghiên cứu của họ về tầm quan trọng của các cơ quan kinh tế được trích dẫn nhiều. Ngoài ra, nhà kinh tế học Marc Melitz cũng là ứng viên sáng giá nếu xét về khía cạnh trích dẫn học thuật, do các nghiên cứu về lý thuyết thương mại của ông được nhiều người trích dẫn.

Bên cạnh đó, Mint cho rằng nhà kinh tế học Robert Barro cũng là ứng viên xứng đáng cho giải Nobel Kinh tế 2023, vì ông là một trong những nhà kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XXI. Các công trình trong lĩnh vực kinh tế học hành vi của nhà kinh tế học Matthew Rabin cũng rất đáng chú ý và có thể giúp ông giành được giải Nobel năm nay.

Ngoài ra, Mint cũng đánh giá cao các công trình nghiên cứu về thu nhập và bất bình đẳng của nhà kinh tế học Emmanuel Saez, nhà kinh tế học Thomas Piketty và nhà kinh tế học Gabriel Zucman.

Năm 2022, giải Nobel Kinh tế được trao cho nhà kinh tế học Ben Bernanke, nhà kinh tế học Douglas Diamond và nhà kinh tế học Philip Dybvig, vì họ đã giúp nâng cao hiểu biết của mọi người về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh tế. Ủy ban Nobel đánh giá những nghiên cứu của họ có vai trò thực tiễn to lớn trong việc điều tiết thị trường tài chính và giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính.

Kết quả giải Nobel Kinh tế 2023 dự kiến được công bố vào 16 giờ 45 (giờ Việt Nam).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm