Nobel Văn học 2023 vinh danh nhà văn Na Uy với sự sáng tạo, 'mang lại tiếng nói cho những điều vốn không thể lên tiếng'

(PLO)- Nobel Văn học 2023 vinh danh nhà văn Na Uy Jon Fosse vì những vở kịch và văn xuôi sáng tạo của ông, "mang lại tiếng nói cho những điều vốn không thể lên tiếng".

Ngày 5-10, Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học 2023 thuộc về nhà văn người Na Uy Jon Fosse. Theo đại diện Viện Hàn lâm Thụy Điển, ông Fosse xứng đáng nhận giải Nobel Văn học 2023 “vì những vở kịch và văn xuôi sáng tạo, đã mang lại tiếng nói cho những điều vốn không thể lên tiếng được”.

Theo đài CNN, nhà văn Fosse (64 tuổi) sinh ra ở bờ biển phía tây Na Uy. Tác phẩm của ông bao gồm khoảng 40 vở kịch, nhiều tác phẩm tiểu thuyết, thơ, sách thiếu nhi và sách dịch.

Ủy ban Nobel cho rằng nhà văn Fosse đã xây dựng được phong cách của riêng mình, được gọi là “Chủ nghĩa tối giản Fosse”.

8ca8f48d-1b42-4c71-b0a8-b2d3e20cce6a.jpg
Nhà văn Jon Fosse. Ảnh: VG

Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương giải Nobel và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 989.000 USD).

Năm 2022, Giải Nobel Văn học thuộc về nhà nhà văn người Pháp Annie Ernaux. Các tác phẩm của bà Ernaux chủ yếu là tự truyện. Ủy ban Nobel đánh giá các tác phẩm của nhà văn Ernaux có giọng văn kiên quyết, được viết bằng những câu từ đơn giản, chỉn chu.

Theo trang web giải Nobel, tính đến nay, giải Nobel Văn học đã được trao 115 lần cho 119 nhà văn, trong đó có 17 nhà văn nữ. Người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải Nobel Văn học là nhà văn Rudyard Kipling. Ông đoạt giải vào năm 1907, khi 41 tuổi.

Ngày 6-10, kết quả giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm